Quốc hội Mỹ gặp loạt ông lớn công nghệ bàn xây dựng luật quản lý AI

(PLO)- Thượng viện Mỹ tổ chức "Diễn đàn chuyên sâu về AI", gặp một loạt lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn bàn xây dựng luật quản lý Trí tuệ nhân tạo, ứng phó rủi ro ở mảng công nghệ này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn cùng các thượng nghị sĩ Mỹ đã có cuộc thảo luận kéo dài 3 giờ về trí tuệ nhân tạo (AI) với tên gọi "Diễn đàn chuyên sâu về AI" tại Thượng viện Mỹ, theo tờ The Washington Post.

"Diễn đàn chuyên sâu về AI" được tổ chức tại Phòng họp kín Kennedy văn phòng Thượng viện, quốc hội Mỹ ngày 13-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Diễn đàn chuyên sâu về AI" được tổ chức tại Phòng họp kín Kennedy văn phòng Thượng viện, quốc hội Mỹ ngày 13-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tham gia thảo luận có loạt “ông lớn” công nghệ như giám đốc điều hành (CEO) hãng xe Tesla, nền tảng mạng X (trước đây là Twitter) - ông Elon Musk, CEO nền tảng Meta - ông Mark Zuckerberg, chủ tịch Microsoft - tỉ phú Bill Gates, CEO tập đoàn Alphabet (Google) Sundar Pichai,... nhiều nhà lãnh đạo xã hội dân sự và hơn 60 thượng nghị sĩ Mỹ.

(Từ trái qua) Giám đốc điều hành tập đoàn NVIDIA - ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Google - ông Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Meta - ông Mark Zuckerberg đến dự "Diễn đàn chuyên sâu về AI" do Thượng viện Mỹ tổ chức ngày 13-9. Ảnh: GETTY IMAGES
(Từ trái qua) Giám đốc điều hành tập đoàn NVIDIA - ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Google - ông Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Meta - ông Mark Zuckerberg đến dự "Diễn đàn chuyên sâu về AI" do Thượng viện Mỹ tổ chức ngày 13-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Cần trọng tài về AI

Trong phiên họp kín do Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer điều hành, CEO các tập đoàn công nghệ đã phát biểu và thảo luận quan điểm của họ về quản lý AI.

Chủ tịch Microsoft - tỉ phú Bill Gates dự "Diễn đàn chuyên sâu về AI" do Thượng viện Mỹ tổ chức ngày 13-9. Ảnh: AP
Chủ tịch Microsoft - tỉ phú Bill Gates dự "Diễn đàn chuyên sâu về AI" do Thượng viện Mỹ tổ chức ngày 13-9. Ảnh: AP

Tại phiên họp, ông Schumer thừa nhận sự thiếu hụt kiến ​​thức công nghệ trong quốc hội Mỹ và cho biết ông sẽ dựa vào quan điểm của những người tham gia diễn đàn như một nguồn tham khảo cho Thượng viện Mỹ trong việc ban hành luật điều chỉnh ngành công nghiệp AI.

Về phía các CEO công nghệ, ông Pichai của Alphabet gọi sự kiện này là “hiệu quả” và ông nhấn mạnh chính phủ Mỹ cần phải cân bằng “khía cạnh đổi mới và xây dựng các biện pháp bảo vệ phù hợp”.

Tỉ phú Musk cảnh báo những rủi ro văn minh do AI gây ra, ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải có trọng tài để đảm bảo rằng các công ty thực hiện những hành động an toàn và vì lợi ích chung của mọi người”.

Ông Elon Musk - Giám đốc điều hành hãng xe Tesla (trái) và ông Alex Karp - Giám đốc điều hành công ty phần mềm Palantir Technologies dự "Diễn đàn chuyên sâu về AI" tại quốc hội Mỹ ngày 13-9. Ảnh: AP
Ông Elon Musk - Giám đốc điều hành hãng xe Tesla (trái) và ông Alex Karp - Giám đốc điều hành công ty phần mềm Palantir Technologies dự "Diễn đàn chuyên sâu về AI" tại quốc hội Mỹ ngày 13-9. Ảnh: AP

Ông Zuckerberg cho biết ông coi sự an toàn và quyền truy cập là “hai vấn đề xác định đối với AI”. Ông chủ Facebook nói rằng công ty của ông đang nghiên cứu, hợp tác với các học giả và đặt ra các chính sách về cách sử dụng AI.

Trong khi đó, các nhóm xã hội dân sự lên tiếng lo ngại về những mối nguy hiểm có thể xảy ra từ AI, chẳng hạn như nguy cơ phân biệt đối xử với người thiểu số, vi phạm bản quyền,...

Sẽ có 9 phiên họp

Theo The Washington Post, không rõ liệu cuộc họp có đưa ra đề xuất cụ thể nào hay không nhưng đây chỉ là cuộc họp đầu tiên trong 9 cuộc họp mà Thượng viện tổ chức trước khi cơ quan này đưa ra luật để điều chỉnh AI vào cuối năm nay.

Phiên điều trần của Tiểu ban Tư pháp, Công nghệ và Luật của Thượng viện về quyền riêng tư, công nghệ và luật pháp ngày 12-9. Ảnh: REUTERS

Phiên điều trần của Tiểu ban Tư pháp, Công nghệ và Luật của Thượng viện về quyền riêng tư, công nghệ và luật pháp ngày 12-9. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 12-9, Tiểu ban Tư pháp, Công nghệ và Luật của Thượng viện tổ chức phiên điều trần chủ đề "Giám sát AI: Lập pháp về trí tuệ nhân tạo" với sự tham gia của phó Chủ tịch Microsoft - ông Brad Smith, phó chủ tịch nghiên cứu cấp cao Tập đoàn NVIDIA - ông Bill Dally và giáo sư luật và khoa học máy tính tại ĐH Northeastern (Mỹ) - ông Woodrow Hartzog.

Những người tham gia điều trần trả lời câu hỏi của Tiểu ban về các lo ngại liên quan sử dụng AI như tin giả, deepfake, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu đối với trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm