Đoàn nghị sĩ Mỹ tiếp tục đến Đài Loan bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc

Hôm 25-11, năm hạ nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan và dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh, kênh Channel News Asia đưa tin.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng nghị sĩ Mỹ đến thăm Đài Loan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường sức ép quân sự và chính trị để khẳng định chính sách Một Trung Quốc.

Văn phòng đại diện Mỹ tại Đài Loan cho biết phái đoàn gồm có Chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh Hạ viện Mark Takano, Hạ nghị sĩ Colin Allred, Elissa Slotkin, Sara Jacobs và Nancy Mace và chuyến thăm này sẽ kết thúc vào ngày 26-11.

Thông cáo của cơ quan này viết: “Phái đoàn Mỹ sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Đài Loan để thảo luận về quan hệ Mỹ-Đài Loan, an ninh khu vực và các vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm".

Hãng thông tấn của Đài Loan cho biết trước chuyến thăm của Mỹ, Đài Loan dự kiến phía Mỹ sẽ hội đàm với lãnh đạo Thái Anh Văn và các quan chức quốc phòng của hòn đảo này.

Văn phòng của bà Thái cho biết chuyến thăm của Mỹ một lần nữa đã cho thấy sức mạnh của quan hệ Đài Loan và Mỹ.

Năm hạ nghị sĩ đã đến hòn đảo này trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật và Hàn Quốc vào dịp Lễ Tạ ơn. Trong tháng này, đây lần thứ hai đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan.

Một người cầm cờ Đài Loan và Mỹ. Ảnh: REUTERS

Hồi đầu tháng này, quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu theo hướng eo biển Đài Loan. Hành động này diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn nghị sĩ Mỹ mà nước này cho rằng đoàn Mỹ đã đến hòn đảo bằng máy bay quân sự.

Cũng vào hôm 25-11, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận sự thoả hiệp nào đối với Đài Loan và Mỹ không nên ảo tưởng về điều này. 

Trong cuộc họp báo hàng tháng ở Bắc Kinh về quan hệ quân sự Trung-Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói rằng việc Mỹ - Trung có quan hệ tốt và ổn định là điều tốt cho cả hai và đó là những gì thế giới mong đợi và Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi và hợp tác với Mỹ.

Bên cạnh đó, ông cáo buộc Mỹ có “nhiều phát ngôn vô trách nhiệm” và làm nhiều điều mà nước này cho là khiêu khích ở Đài Loan, Biển Đông, và thực hiện các hoạt động trinh sát bằng tàu chiến và máy bay.

Ông nói rằng Trung Quốc có những nguyên tắc để phát triển quan hệ giữa hai quân đội nhưng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc thì không thể bị xâm phạm.

Ông nhấn mạnh về vấn đề Đài Loan rằng: “Trung Quốc không chấp nhận sự thỏa hiệp, và phía Mỹ không nên ảo tưởng về điều này."

Phía Bắc Kinh luôn cho rằng vấn đề Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc và cũng là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Bộ máy chính quyền TP.HCM sau khi sắp xếp, tinh gọn

Bộ máy chính quyền TP.HCM sau khi sắp xếp, tinh gọnInfographic

(PLO)- Đến ngày 20-2, TP.HCM đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo và cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM sau khi sắp xếp. Theo đó, UBND TP.HCM có Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch; 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, gồm 7 sở thành lập mới; 6 sở cũ tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong, tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới; Sở An toàn thực phẩm; Thanh tra TP và Văn phòng UBND TP.HCM.

Đọc thêm

Sự im lặng kỳ lạ của loạt tỉ phú Mỹ với ông Trump

Sự im lặng kỳ lạ của loạt tỉ phú Mỹ với ông Trump

(PLO)- Sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, nhiều tỉ phú Mỹ dường như giữ im lặng không đáp trả các quan điểm về khí hậu của ông Trump mà chỉ lặng lẽ tiếp tục thực hiện các dự án và hoạt động tài trợ khí hậu họ đề ra.

Kế sách của Ukraine sau rạn nứt Trump-Zelensky?

Kế sách của Ukraine sau rạn nứt Trump-Zelensky?

(PLO)- Cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và đặc phái viên Mỹ có thể là bước tích cực để cải thiện quan hệ giữa nhà lãnh đạo Ukraine với Tổng thống Trump, song Kiev cần chủ động hơn.