Lũ lụt kinh hoàng tại Trung Quốc gợi lại 'đại hồng thủy 1998'

Những trận lũ lớn gần đây ở Trung Quốc khiến người dân nước này không khỏi hoang mang khi nhớ lại trận lũ kinh hoàng vào năm 1998 đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng và làm ảnh hưởng hàng triệu người trên cả nước.

Vào khoảng tháng 6 và tháng 7-1998, cơn lũ đã tàn phá 24 tỉnh ở Trung Quốc, tổng cộng có 3.004 người chết và phá hủy vô số nhà cửa. Cơn "đại hồng thủy" làm ảnh hưởng 220 triệu người.

Nhưng trên các phương tiện truyền thông, các chuyên gia đã chỉ ra sự khác biệt giữ lũ lụt năm nay và thảm họa năm 1998.

Lũ lụt liên tiếp ở Trung Quốc

Lũ lụt liên tiếp ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Lượng mưa nhiều nhưng trải đều

Mùa lũ năm nay có lượng mưa nặng hơn nhiều so với năm 1998. Tuy nhiên, nó ít tập trung vào một chỗ mà trải đều trên các khu vực. Do đó, quy mô lũ lụt năm nay là nhỏ hơn.

Lũ lụt xảy ra liên tiếp ở Trung Quốc

Lũ lụt xảy ra trên diện rộng. Ảnh: SCMP

Hiện nay, các cơn chủ yếu tập trung ở những khu vực khác nhau dọc theo sông Dương Tử. Khoảng 18 năm trước, các trận lũ kinh hoàng hơn và lan rộng đã làm ảnh hưởng đến nhiều khu vực: Sông Min ở tỉnh Phúc Kiến, sông Châu ở Quảng Đông, sông Dương Tử, sông Nen và Tùng Hoa ở các tỉnh Đông Bắc.

Lũ lụt xảy ra liên tiếp ở Trung Quốc

Trung Quốc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nước thoát lũ. Ảnh: SCMP

Công tác chuẩn bị chống lũ tốt hơn

Trung Quốc đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nước trong hai thập kỷ qua.

Chính quyền trung ương đã đầu tư 17 tỉ nhân dân tệ (20 tỉ đô la Hong Kong) và cơ sở hạ tầng này từ năm 1998 đến năm 2002, gấp bốn lần các khoản đầu tư chống lũ từ năm 1949 đến năm 1998.

Lũ lụt xảy ra liên tiếp ở Trung Quốc

Nước lũ ngập nửa thân xe buýt. Ảnh: SCMP

Hơn 70% việc đầu tư cơ sở hạ tầng nước là nhằm mục đích thực hiện các biện pháp kiểm soát lũ.

Trong đó dự án lớn nhất là đạp Tam Hiệp, với mục đích kiểm soát lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử. Đập có thể chứa hơn 200.000 tỉ m vuông nước khi có lũ.

Lũ lụt xảy ra liên tiếp ở Trung Quốc

Lũ lụt ở đô thị có nguy cơ tăng cao. Ảnh: SCMP

Đô thị có rủi ro lũ lụt cao hơn

Dân đô thị Trung Quốc hiện chiếm khoảng 56% dân số, tăng từ 30% trong năm 1998.

Theo các chuyên gia, khi dân cư đô thị tăng nhanh, cơ sở hạ tầng quản lý nước và quy hoạch ở các thành phố không thể bắt kịp. Việc xây dựng hàng loạt ở các thành phố cũng đã ảnh hưởng đến hệ thống nước tự nhiên và góp phần tăng nguy cơ lũ lụt ở đô thị. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm