Nga phóng tàu vũ trụ chỉ mất 3 tiếng đến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hãng tin RT đưa tin tàu vũ trụ Soyuz MS-17 của Nga ngày 14-10 đã cất cánh đưa phi hành gia Nga và Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với thời gian dự kiến chỉ trong ba tiếng.

Đội bay có ba phi hành gia gồm chỉ huy trưởng người Nga Sergey Ryzhikov, cùng kỹ sư bay người Nga Sergey Kud-Sverchkov và bà Kathleen Rubins thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). 

Tàu vũ trụ Soyuz MS-17 đã cất cánh ngày 14-10 tại bệ phóng 31 ở sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-17 được đưa vào bệ phóng. Ảnh: ROSCOSMOS/SPUTNIK

Theo Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a và tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-17 đã được vận chuyển ra khỏi nhà chứa sáng 11-10.

Vụ phóng lần này khiến thế giới đặc biệt quan tâm bởi tốc độ bay siêu nhanh của tàu vũ trụ khi chỉ cần bay hai quỹ đạo xung quanh Trái đất để đến trạm ISS. Theo kế hoạch, tàu sẽ đưa ba phi hành gia đến trạm ISS trong khoảng ba tiếng so với khoảng sáu tiếng như trước đây.

Bà Rubins sẽ bay tới ISS trên chiếc ghế Soyuz cuối cùng mà Mỹ ký hợp đồng và có khả năng trở thành người Mỹ cuối cùng đi trên tên lửa của Nga khi Mỹ đã tự tin vào khả năng phát triển tàu vũ trụ có người lái của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm