Ông Putin: Sự thống trị kinh tế và chính trị toàn cầu của phương Tây đã kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT ngày 16-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt mới nhất mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga đã "đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên".

Theo ông Putin, kể từ bây giờ, phương Tây sẽ mất đi "vị thế thống trị toàn cầu" cả về chính trị và kinh tế.

Ông nói: "Cả hành tinh đang phải trả giá cho những tham vọng và nỗ lực duy trì sự thống trị 'đã biến mất' của phương Tây".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ATALAYAR

Tổng thống Nga dự đoán tình trạng thiếu lương thực trên toàn thế giới do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow đang ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Đề cập việc một số cường quốc phương Tây đóng băng tài sản ngân hàng trung ương của Nga, ông Putin nói rằng điều này sẽ chỉ khiến lòng tin của thế giới đối với các nước đó bị suy giảm.

Theo ông Putin, việc đóng băng tài sản sẽ khiến các quốc gia khác phải suy nghĩ kỹ trước khi đặt quỹ dự trữ của mình ở các nước phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow đã phản tác dụng, và phương Tây đang cố gắng thuyết phục công dân của họ rằng Nga là người phải chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm