Ông Trump không đến DMZ gần Triều Tiên vì sương mù

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 8-11 đã lên kế hoạch có chuyến đi không báo trước đến khu phi quân sự liên Triều ở làng Bàn Môn Điếm nhưng dự định không thành vì sương mù quá dày đặc khiến trực thăng chở ông không thể hạ cánh được.

Gọi là chuyến đi không báo trước vì thực ra trong kế hoạch chuyến thăm Hàn Quốc có chi tiết Tổng thống Trump thăm khu quân sự, dù trước đó Nhà Trắng cho rằng Tổng thống sẽ không đến thăm khu DMZ như những người tiền nhiệm. Sau đó phía Mỹ lại thông báo hủy hoạt động này vì không đủ thời gian.

Đoàn tùy tùng và Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi trong xe) sau khi trực thăng chở họ đi thăm khu phi quân sự phải quay trở lại một tiền đồn quân sự Mỹ ở Seoul (Hàn Quốc) vì sương mù sáng 8-11. Ảnh: REUTERS

Đoàn tùy tùng và Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi trong xe) sau khi trực thăng chở họ đi thăm khu phi quân sự phải quay trở lại một tiền đồn quân sự Mỹ ở Seoul (Hàn Quốc) vì sương mù sáng 8-11. Ảnh: REUTERS

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sander tháp tùng cùng Tổng thống Trump, các trực thăng chở ông và đoàn tùy tùng phải quay trở lại điểm cất cánh là một căn cứ quân sự Mỹ ở Seoul sau nỗ lực hạ cánh bất thành xuống khu phi quân sự vì sương mù quá dày.

Thông tin về hoạt động này được thay đổi liên tục tới cả phút cuối - thông báo đi, rồi thông báo hủy, rồi cuối cùng vẫn đi - nhằm giữ bí mật chuyến đi.  “Thực tế họ vẫn giữ kế hoạch này thể hiện sức mạnh của liên minh” - bà Sander nói. 

Bà Sander cho biết Tổng thống Trump đã rất thất vọng vì không thể tới khu phi quân sự. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đành phải hủy chuyến đi đến khu phi quân sự với Tổng thống Trump.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sander (mặc áo quân nhân cho đỡ lạnh) thông báo tình hình với các nhà báo về chuyến thăm khu quân sự bất thành của Tổng thống Trump, sáng 8-11. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sander (mặc áo quân nhân cho đỡ lạnh) thông báo tình hình với các nhà báo về chuyến thăm khu quân sự bất thành của Tổng thống Trump, sáng 8-11. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 8-11, Tổng thống Trump cảnh cáo Triều Tiên “đừng thách thức Mỹ”, rằng Triều Tiên đã tính toán sai lầm khi cho Mỹ đã suy yếu. Ngày trước đó Tổng thống Trump có phần nhẹ giọng hơn với Triều Tiên, khi vẫn đe dọa quân sự nhưng cũng đề nghị thương lượng ngoại giao.

Đội mật vụ Mỹ trên một trực thăng tháp tùng trực thăng chở Tổng thống Trump đến khu phi quân sự sáng 8-11, nhưng bất thành. Ảnh: REUTERS

Đội mật vụ Mỹ trên một trực thăng tháp tùng trực thăng chở Tổng thống Trump đến khu phi quân sự sáng 8-11 nhưng bất thành. Ảnh: REUTERS

Đánh lẽ ra, khu phi quân sự sẽ là địa điểm cuối trong 24 giờ thăm đồng minh Hàn Quốc của Tổng thống Trump. Sau nỗ lực thăm khu phi quân sự bất thành, Tổng thống Trump đã lên đường bay sang Trung Quốc, điểm đến thứ ba trong chuyến công du châu Á dài 12 ngày.

Dự kiến một trong các mục tiêu quan trọng của Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc là thuyết phục Chủ tịch Tập Cận Bình tăng cường vai trò của nước này trong vấn đề Triều Tiên hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm