Báo chí Mỹ dìm tin COVID-19 để làm đậm luận tội ông Trump?

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin ngày 28-2 rằng Quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cáo buộc truyền thông Mỹ cố tình dìm thông tin về dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 12-2019 để làm đậm vụ luận tội Tổng thống Donald Trump.

Tại hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ được tổ chức tại bang Maryland, Mỹ trước đó một ngày, ông Mulvaney cho biết ông đã trả lời truyền thông về công tác chống dịch COVID-19 từ sáu tuần trước đó. 

Ông gay gắt cáo buộc cánh truyền thông Mỹ vào thời điểm đó chỉ nhăm nhe các thông tin về vụ luận tội của tổng thống nhằm kéo ông Trump xuống. 

Ông Mick Mulvaney tại hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ 2020 (CPAC) do Liên minh Bảo thủ Mỹ tổ chức vào ngày 28-2 tại bang Maryland (Mỹ).
Ảnh: GETTY IMAGES 

Ông Mulvaney còn nói thêm rằng việc chứng khoán Mỹ tuột dốc trong những ngày này cũng do giới truyền thông Mỹ đang thổi phồng sự thật về mức độ của dịch COVID-19. 

Ông mỉa mai cánh báo chí Mỹ bằng cách đưa ra một giải pháp trấn an thị trường chứng khoán là đừng động vào bất cứ tin tức nào. 

Ngoài cáo buộc truyền thông Mỹ, ông Mulvaney cũng cho biết thêm rằng chính phủ Trump đang thực hiện các biện pháp để chống dịch COVID-19. 

"Nhà Trắng biết cần phải làm gì", ông nhấn mạnh. 

Theo lời ông Mulvaney, mức độ của dịch COVID-19 không nguy hiểm bằng hai đợt đại dịch trước đó là SARS và Ebola. Tuy nhiên, các biện pháp đóng cửa trường học và hạn chế giao thông công cộng vẫn có thể sẽ được áp dụng tùy tình hình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm