Quỹ CEP tham gia phòng, chống "tín dụng đen"

(PLO)- Kịp thời đưa những chính sách hỗ trợ là cách giúp công nhân không vướng vào tín dụng đen và hạn chế hoạt động của các tổ chức cho vay phi pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, Tổ chức tài chính vi mô CEP ký kết phối hợp với Liên đoàn lao động các tỉnh tham gia phòng, chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động.

Tham dự lễ ký kết có Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, đại diện LĐLĐ của 9 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang.

Nội dung ký kết trọng tâm là ba nhóm giải pháp CEP cùng LĐLĐ các tỉnh sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2028 là tăng khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ CEP cho người lao động; nâng cao kiến thức tài chính, giúp người lao động tránh tín dụng đen và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân; bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động.

Đại diện CEP và LĐLĐ các tỉnh ký kết phối hợp. Ảnh: VÕ THƠ

Đại diện CEP và LĐLĐ các tỉnh ký kết phối hợp. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP Nguyễn Tấn Đạt cho biết chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp, cam kết, trách nhiệm và hiệu quả trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động, giảm thiểu tác hại tín dụng đen.

“Trong 5 năm tới, CEP đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm tín dụng cho 1,4 triệu lượt công nhân, hộ gia đình vay vốn với số tiền hơn 50.000 tỷ đồng”- ông Đạt thông tin.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao những đóng góp của CEP trong thời gian qua, đặc biệt góp phần cùng TP trong công tác đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn.

Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: VÕ THƠ

Theo Phó Bí thư, tại TP.HCM, tình hình phát triển kinh tế có những tín hiệu tích cực, tăng trưởng khá, tuy nhiên tình trạng doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tiếp tục cắt giảm lao động, khó khăn về đơn hàng vẫn diễn ra. Do đó, vấn đề việc làm, thu nhập của người lao động trên địa bàn vẫn còn ảnh hưởng.

“Khi khó khăn, không tự xoay được người lao động sẽ tìm đến tín dụng đen, vì vậy, việc đưa những chính sách hỗ trợ đến kịp thời là một cách giúp công nhân không vướng vào tín dụng đen và hạn chế hoạt động của các tổ chức cho vay phi pháp”- ông Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư mong muốn sau buổi ký kết sẽ triển khai nhiều hoạt động thực chất đến người thực sự cần, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn của cuộc sống. Đồng thời, ông nhắn nhủ đến công nhân, người lao động tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ ở doanh nghiệp, đảm bảo sức khỏe và cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao vốn và quà hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao vốn và quà hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: VÕ THƠ

Đối với tổ chức tài chính vi mô CEP, Phó Bí thư đề nghị cần tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn giúp cho nhiều người lao động tiếp cận với nguồn vốn để thoát nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm