'Quỷ đỏ' chi mạnh để cải tổ, hậu duệ Lê Văn Duẩn lập cú 'ăn 3'

“Quỷ đỏ” được chi lớn chỉnh trang đội hình

Nhằm lấy lại thanh danh sau một mùa giải thất bát, lãnh đạo Manchester United quyết định chi 250 triệu bảng để HLV Solskjaer mua sắm kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

HLV Solskjaer có trong tay ngân sách 250 triệu bảng mua sắm cầu thủ mùa Hè. ẢNH: REUTERS

Tờ The Times đưa tin, Phó Chủ tịch MU - Ed Woodward sẽ trao tay ngân sách 250 triệu bảng cho thuyền trưởng người Na Uy chuyển nhượng các ngôi sao mới về Old Trafford.

Ngoài trung vệ đội trưởng Ajax Matthijs de Ligt luôn là mục tiêu số 1, HLV Solskjaer còn nhắm đến hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace), tiền vệ Declan Rice (West Ham), Bruno Fernandes (Sporting Lisbon), Saul Niguez (Atletico Madrid)… cho các vị trí trong đội hình chính.

Cùng với các suất đội chính, Solskjaer cũng gia cố thêm lực lượng dự phòng là cầu thủ chạy cánh Daniel James đến từ Swansea City. Đặc biệt chân sút Nicolas Pepe của Lille hiện ghi 20 bàn thắng, 11 pha kiến tạo tại Ligue 1 cũng được “Quỷ đỏ” nhắm tới trong danh sách chuyển nhượng mùa Hè.

Trung vệ Hà Lan, Matthiks de Ligt là một trong những cầu thủ nằm trong danh sách chuyển nhượng hàng đầu của "Quỷ đỏ". ẢNH: REUTERS

Đối với vị trí của Ander Herrera để lại, tiền vệ Sean Longstaff (Newcastle) sẽ là một sự thay thế tuyệt vời trong chiến lược vực dậy “Quỷ đỏ” mùa mới của HLV Solskjaer.

Tuy nhiên với bất lợi không có suất tham dự Champions League mùa sau, Manchester United gặp khó trong cuộc chạy đua giành chữ ký De Ligt, khi mà Barca cũng rất “khát” tài năng trẻ người Hà Lan.

Nguyễn Văn Bình ăn mừng chiến thắng. ẢNH: CTV

“Hậu duệ” chuyên gia nước rút Lê Văn Duẩn đoạt cú “ăn 3”

Tay đua Nguyễn Văn Bình xuất sắc đánh bại Trần Nguyễn Duy Nhân, đoạt cú “ăn 3” sau chặng khai mạc cuộc đua Về nông thôn An Giang 2019, giải đấu trẻ dành cho các cua rơ U-22.

Nguyễn Văn Bình chính là người em bà con của chuyên gia nước rút Lê Văn Duẩn, cũng sở hữu khả năng rút tốc độ cực tốt. Ở chặng thi đấu 70 km từ Long Xuyên đi Rạch Giá, cùng sự hỗ trợ của các đồng đội TP.HCM MM Mega Market, Văn Bình xuất sắc vượt qua Duy Nhân (Quân khu 7 Trisport) giành chiến thắng sau 1 giờ 46’28”.

Thành tích giúp tay đua người Hóc Môn vượt lên dẫn đầu hai giải thưởng cá nhân gồm áo vàng; áo xanh đồng thời cùng êkíp TP.HCM MM Mega Market dẫn đẩu bảng tổng sắp đồng đội, xếp trên Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Quân khu 7 Trisport.

Ngoài 11 CLB mạnh của Việt Nam, giải đấu còn thu hút đội tuyển Trẻ Việt Nam, đội đua đến từ Nhật Bản Bone Chance Asia Cycle Academy.

Sáng 20-5, các tay đua ranh tài chặng 2 dài 64 km từ Rạch Giá (Kiên Giang) đi Vị Thanh (Hậu Giang).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm