Quyết định kỳ lạ và gây tranh cãi giúp Man City giành chiến thắng

(PLO)- HLV Sean Dyche bình luận đầy giận dữ về quả phạt đền kỳ lạ của Man City trong trận thắng Everton, còn cựu trọng tài Mark Clattenburg thừa nhận cần xem xét lại luật bóng đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cú sút của Nathan Ake đưa bóng chạm tay Amadou Onana trong vòng cấm sau quả phạt góc là bước ngoặt định đoạt kết quả trận đấu giữa Man City và Everton ở vòng 19 Premier League rạng sáng nay 28-12. Đoàn quân của Pep Guardiola đã ngược dòng đánh bại đoàn quân của Sean Dyche với tỉ số 3-1 trên sân khách Goodison Park nhờ chính quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

HLV Sean Dyche của Everton đã nổi giận dữ dội về quyết định thổi phạt đền đội bóng của ông. Jack Harrison đã đưa Everton vượt lên dẫn trước 1-0, sau đó, Phil Foden gỡ hòa 1-1 cho Man City. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi thời gian của trận đấu trôi qua được 1 giờ, pha dứt điểm cận thành rất mạnh của Nathan Ake bên phía Man City đã đưa bóng chạm tay Amadou Onana trong vòng cấm. Trọng tài John Brooks chỉ tay vào chấm phạt đền.

manchester-city-7756.jpg
Man City thắng Everton đầy nhọc nhằn, may mắn và tranh cãi. ẢNH: MIRROR

Phút 64, Julian Alvarez ghi bàn từ chấm phạt đền, trước khi Bernardo Silva ghi thêm bàn thứ ba để đưa đội bóng của Pep Guardiola vào Top 4 Premier League. Sau trận đấu, HLV Sean Dyche của Everton không hài lòng với quyết định của trọng tài và đã nói rõ cảm xúc của mình về vấn đề này.

HLV Sean Dyche của Everton nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể tranh luận về quả phạt đền cả ngày. Trong một cuộc gọi zoom vào tháng trước giữa các HLV, các HLV nói rằng, quyết định đó là một trò hề (các quyết định về việc chạm tay trong vòng cấm không có sự thống nhất), nhưng mọi chuyện diễn ra như vậy đấy.

Đó là một hành động hoàn toàn tự nhiên. Amadou Onana không đưa tay lên để cứu bóng, mà thực sự là cậu ấy lao vào để cố gắng chặn bóng. Họ liên tục thay đổi luật. Tôi ước họ sẽ không làm vậy. Mọi người đều thất vọng, có lẽ kể cả trọng tài.

Làm thế nào mà trọng tài lại đưa ra hình phạt thật kỳ lạ như vậy “trong thế giới” của tôi. Tối nay, trọng tài biên đưa ra quyết định và ông ấy ở cách xa 18 thước. Tất cả các HLV đang tranh luận về nó. Ai đó cần phải đứng lên vào một lúc nào đó và nhận ra rằng đó không thể là một quả phạt đền, vì Amadou Onana chỉ lao mình ra phía trước để cố gắng chặn bóng, thế thôi”.

sean-dyche-everton-7705.jpg
HLV Sean Dyche của Everton bất bình với quyết định cho Man City hưởng penalty của trọng tài. ẢNH: GETTY

Cựu trọng tài danh tiếng Mark Clattenberg đã chia sẻ trên Amazon Prime về quyết định này và tiết lộ: “Nó đã thay đổi trận đấu, đó là một quyết định lớn. Khi bạn chặn một cú sút vào khung thành bằng một cánh tay dang rộng, mặc dù anh ta đang cố gắng chặn bóng, nhưng đó là một cú sút vào khung thành, đây là lúc trọng tài sẽ luôn coi đó là một quả phạt đền.

Tôi có đồng ý với việc thổi phạt đền không? Tôi thì không, nhưng chúng tôi đã thảo luận về việc này trong nhiều năm và chúng tôi vẫn không tiến xa hơn trong việc thực sự đạt được sự tiến bộ, đó không phải là cố ý phải không.

Hàng tuần chúng tôi đều tranh luận về vấn đề này và các trọng tài chỉ đang cố gắng áp dụng các tiêu chí, luật chơi. Nếu trọng tài không cho quả phạt đền đó, ông ta cũng sẽ bị chỉ trích. Luật cần thay đổi và nó cần các huấn luyện viên, cầu thủ và trọng tài phải làm rõ và cố gắng tìm cách hiểu về nó”.

everton-man-city-premier-league-8715.jpg
man-city-everton-premier-league-7899.jpg
Cận cảnh tình huống Onana để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến penalty cho Man City. ẢNH: GETTY, EPA

Cựu HLV tuyển Bỉ và Everton Roberto Martinez cũng không đồng tình với quyết định này khi nói: “Đối với tôi, đó hoàn toàn không phải là một quả phạt đền. Đối với tôi, những người làm bóng đá đều biết rằng đó không phải là một quả phạt đền. Việc Man City ăn mừng khi nhận được quyết định thổi phạt đền đã kể nên một câu chuyện. Luật bóng đá đang không phù hợp. Đó là điều cần được xem xét lại".

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tuyên bố rằng Manchester City đã chứng minh lý do tại sao họ là nhà vô địch thế giới sau màn lội ngược dòng may mắn và đầy tranh cãi trước Everton. HLV Pep Guardiola của Manchester City nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi là nhà vô địch thế giới, đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Thực sự, thực sự quan trọng, một chiến thắng lớn cho chúng tôi. Tôi thực sự hài lòng về cách chúng tôi phản ứng và mức độ đặc biệt của nhóm cầu thủ này, cũng như tinh thần mà chúng tôi có trong trận đấu. Chúng tôi không đứng đầu Premier League nhưng nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian tới”.

pep-guardiola-man-city-1191.jpg
Pep Guardiola ca ngợi Man City là đội bóng hay nhất thế giới. ẢNH: EPA

Với chiến thắng vất vả nhưng cực kỳ quan trọng trước Everton, Man City đã lấy lại vị trí Top 4 Premier League từ tay Tottenham. Đoàn quân của Pep Guardiola đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 37 điểm, hơn Tottenham 1 điểm. Man City kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm