Ra tù rủ nhau đột nhập hàng loạt cửa hàng

Ngày 28-3, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự một nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cửa hàng điện thoại di động.

 

Công Nhật Phu tại cơ quan điều tra. Ảnh: ĐX

Theo đó, sáng 23-3, công an bắt quả tang hai người đàn ông đang trộm cắp điện thoại tại một cửa hàng trên địa bàn huyện Krông Năng. Đó là Công Nhật Phu, Đinh Văn Hải (39 và 38 tuổi, cùng trú huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Họ khai đều có tiền án về trộm cắp tài sản và quen biết nhau trong lúc bị giam giữ. Sau khi ra tù, Hải và Phu rủ nhau tiếp tục phạm pháp. Từ Đồng Nai, hai người này đi xe máy lên Tây Nguyên để thực hiện trộm cắp tại các cửa hàng điện thoại.

Tang vật trong vụ việc. Ảnh: ĐX

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2019 đến nay, những người này đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập ở các cửa hàng điện thoại ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi) khi người này đang ở TP Biên Hòa. Đạt là người thường xuyên tiêu thụ tài sản do Phu và Hải trộm cắp.

Khám xét nơi ở của Đạt, 42 chiếc điện thoại di động, năm chiếc máy tính bảng và 12 triệu đồng được phát hiện, thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm