Chỉ trong 4 ngày trung tuần tháng 4 vừa qua, băng cướp đã thực hiện cả chục vụ cướp giật tài sản ở 2 huyện U Minh và Thới Bình (Cà Mau), gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn và vùng giáp ranh.
Ngày 17/4, vợ chồng chị Nguyễn Tuyết Hưởng (ngụ thị trấn Thới Bình) về thăm nhà cha mẹ ruột ở ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, cùng huyện Thới Bình và ngủ lại qua đêm. Đến khoảng nửa đêm, bọn cướp đột nhập vào nhà và giật sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 3,2 chỉ chị đang đeo trên người. Nghe tiếng tri hô của chị, gia đình rượt theo nhưng đã vấp phải sự ngổn ngang bàn, ghế trong nhà do bọn chúng thay đổi vị trí trước đó.
Khoảng nửa giờ sau, bọn cướp "thăm" nhà chị Lý Thị Nhường và giật sợi dây chuyền trọng lượng 3 chỉ vàng 18K cùng một điện thoại di động trong khi anh chị đang ngủ. Hiện trường để lại là chiếc mùng đã bị rạch vừa đủ thò tay vào và được dính chặt với chiếc chiếu bằng 8 cây kim tây mà bọn cướp gài sẵn khi ra tay.
Trước đó một đêm, tại ấp 3, xã Khánh An, huyện U Minh xảy ra một trường hợp cướp giật tương tự. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Luyến. Mới chợp mắt không được bao lâu, chị Luyến bỗng thấy buồn ở cổ nơi chị đeo sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng trên 6 chỉ. Theo phản ứng định đưa tay lên rờ xem thì bất ngờ sợi dây chuyền tụt khỏi cổ và một cú đấm như trời giáng vào mặt làm cho chị không thể kêu la. Nghe tiếng ú ớ của vợ, chồng chị Luyến ngồi bật dậy phát hiện một bóng đen đang phóng về phía cửa sau, định lao theo bắt tên cướp nhưng khắp mùng bị kết lại bằng những cây kim tây đồng thời các cửa ra vào đều bị cột chặt. Ngoài cửa trước, tiếng xe máy của đồng bọn chờ sẵn chở tên cướp tẩu thoát.
Ba tên cầm đầu băng cướp và tang vật của vụ án.
Trước tình hình trên, Công an huyện U Minh và Thới Bình đã khẩn trương phối hợp và có cùng nhận định: Những vụ cướp giật xảy ra vừa qua là do một nhóm gây nên. Đây là băng cướp chuyên nghiệp, có phân công vai trò trong tổ chức thực hiện hành vi, khi ra tay hết sức manh động và táo bạo, trong một đêm có thể thực hiện nhiều vụ cướp giật, những địa điểm cướp cách nhau không xa...
Đêm 18 rạng sáng 19/4, Công an xã Hồ Thị Kỷ mời về làm việc 3 đối tượng nghi vấn. Bọn chúng là Đoàn Văn Ky (33 tuổi, cư ngụ ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh), Lâm Văn Lâm (38 tuổi, cùng cư ngụ xã Nguyễn Phích) và Phùng Văn Quí (29 tuổi, cư ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời).
Tập trung điều tra, các đối tượng kể trên đã cúi đầu nhận tội, chính chúng và 3 tên Trương Văn Nguyên (43 tuổi, cư ngụ ấp 3, xã Khánh Tiến), Phan Văn Tàu (32 tuổi, cư ngụ ấp 19, xã Nguyễn Phích) và Lưu Quốc Toàn (28 tuổi, cư ngụ ấp 7, xã Khánh Hoà, huyện U Minh) đã thực hiện liên tiếp các vụ cướp giật vừa qua.
Lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở các đối tượng trên lập tức được tiến hành. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật như: dao lam, kim tây, đèn pin, điện thoại di động của một số nạn nhân báo mất trong các vụ cướp. Riêng kẻ cầm đầu băng cướp là Trương Văn Nguyên, sau khi biết đồng bọn đã bị bắt, hắn nhanh chóng tẩu thoát nhưng đến ngày 29/4 vừa qua, hắn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại An Minh (Kiên Giang).
Băng cướp trên khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm và cướp giật. Ban ngày chúng đi nghiên cứu địa bàn, đến đêm tập trung lại đi trên ba xe đến nhà "con mồi", lợi dụng sơ hở của nạn nhân đang ngủ say, chúng dùng dao cắt vách đột nhập vào nhà, đến chỗ nạn nhân ngủ dùng kim tây đan kết mùng và chiếu vào nhau, sau đó dùng dao lam rạch mùng và cướp giật. Thông thường 2-3 tên vào nhà, các tên còn lại tìm cách chặn, khoá các cửa ngăn cản sự truy đuổi. Sau khi cướp xong, chúng bán và chia nhau tiêu xài. Trong số 6 đối tượng bị bắt, ba tên Nguyên, Quí, Lâm đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
Hiện Công an huyện U Minh đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
Theo Hoàng Quân (CAND)