Rangnick yêu cầu các cầu thủ MU ngừng gây chiến với ông

Jesse Lingard và Anthony Martial đã gây nên “cơn bão” ở Manchester United khi lên mạng xã hội tố HLV Ralf Rangnick nói dối.

Trước đó, Rangnick chia sẻ với truyền thông chuyện Martial xin không được ra sân trong trận gặp Aston Villa (MU hòa 2-2) trong buổi họp báo trước trận đấu. Sau đó, Martial lên mạng xã hội phản pháo rằng, “Trong suốt 7 năm ở MU, tôi luôn tôn trọng CLB và CĐV. Tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ từ chối thi đấu cho MU”.

Rangnick hết bị Martial rồi đến Lingard lên mạng xã hội tố cáo ông nói dối. ẢNH: GETTY

Sau đó, trong buổi họp báo trước trận MU gặp Boro ở vòng 4 FA Cup (MU thua trong loạt luân lưu), Rangnick lại tiết lộ Jesse Lingard xin ông được nghỉ ngơi thêm để ổn định tâm lý sau khi không đạt nguyện vọng rời MU chuyển sang Newcastle.

Nhưng cũng như Martial, Lingard lên mạng xã hội khẳng định chính CLB đề nghị anh nên nghỉ ngơi vài ngày chứ anh không tự xin nghỉ. Lingard tuyên bố anh cam kết cống hiến cho MU 100% mọi lúc.

Anthony Martial hiện đã rời MU chuyển sang Sevilla dưới dạng cho mượn đến hết mùa. Trong khi đó, Lingard vẫn ở lại CLB không thể ra đi vì Greenwood gặp rắc rối với nghi án tấn công tình dục và dọa giết bạn gái. Greenwood bị MU treo giò vô thời hạn. Trong tình cảnh thiếu nhân sự, MU đã nhất quyết không cho Lingard rời đội.

Vào lúc 3h rạng sáng mai (9-2), Manchester United sẽ đến làm khách trên sân của Burnley tại Premier League. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Rangnick đã yêu cầu các cầu thủ MU ngừng lên mạng xã hội “rên rỉ” về ông. Các cầu thủ MU muốn gì cứ trao đổi trực tiếp với ông.

Rangnick yêu cầu các cầu thủ MU ngừng lên mạng xã hội phàn nàn. ẢNH: SUN SPORT

Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi được truyền thông hỏi liệu MU có nên giải quyết vấn đề nội bộ của mình “đằng sau cánh cổng đóng kín” không, HLV Ralf Rangnick nói: “Điều đó luôn luôn tốt. Tôi chưa bao giờ đọc hay tương tác bằng tài khoản mạng xã hội.

Tôi không tồn tại ở đó và cũng không có thời gian làm điều đó. Vì vậy, mọi thứ luôn tốt và tôi luôn trao đổi trực tiếp với các cầu thủ. Tôi đã làm điều đó với Anthony Martial và Jesse Lingard nhưng có lẽ tôi thuộc thế hệ khác. Thế hệ của tôi không lớn lên với những thứ đó (mạng xã hội).

Tôi thậm chí có thể nhớ lại thời kỳ không có điện thoại di động hay Internet. Vì vậy, đối với tôi, tốt hơn là nên giao tiếp trực tiếp với nhau. Tôi biết, trong cả hai trường hợp với Martial và Lingard, tôi đã nói gì với họ và về những gì xảy ra. Cho nên, đối với tôi, không có lí do gì thảo luận về điều này nữa”.

Rangnick muốn các cầu thủ Man United tập trung hết sức vào trận đấu và màn trình diễn trên sân. ẢNH: GETTY

Về vụ mâu thuẫn trong lời nói giữa Rangnick với Lingard và Martial, Rangnick tuyên bố đã giải quyết xong. Lingard sẽ trở lại và được Rangnick điền tên vào đội hình MU đá với Burnley vào sáng mai. Edinson Cavani, người gây tranh cãi vì xin thêm 2 ngày nghỉ do không kịp từ Uruguay trở về Anh cũng sẽ có tên trong đội hình của Rangnick.

Ralf Rangnick giải thích: “Với lịch trình của chuyến bay ban đầu, Edinson Cavani không thể có mặt trong trận đấu đó (MU thua Boro ở FA Cup). Cùng lắm là Cavani chỉ có thể ngồi ghế dự bị và vào sân trong hiệp phụ.

Nhưng ngay cả khi Cavani bỏ lỡ trận đấu, Manchester United vẫn có đủ những cầu thủ với chất lượng hàng đầu cho trận đấu với Boro. Cavani đã hỏi tôi hai ngày sau trận đấu với West Ham rằng, liệu cậu ấy có thể ở lại Uruguay thêm 1 hoặc 2 ngày nữa không.

Khi đó, vụ việc của Mason Greenwood vẫn chưa xảy ra và nó chỉ xảy ra 1 tuần sau đó. Đây chính là lí do vì sao chúng tôi cho phép Cavani ở lại Uruguay 1 hoặc 2 ngày nữa và cậu ấy sẽ trở lại trong trận đấu với Burnley.

Lingard đã trở lại tập luyện cùng Man Utd. ẢNH: GETTY

Liên quan đến Jesse Lingard, tôi có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy. Lingard biết tôi sẵn sàng để cậu ấy rời MU, cho đến khi chúng tôi gặp vấn đề với Mason Greenwood.

Lingard đã đề cập đến các vấn đề cá nhân với tôi. Chúng tôi phải nhìn về phía trước, không có bất kỳ vấn đề nào giữa tôi với Lingard và ngược lại. Tôi rất vui khi có Lingard trong đội hình Manchester United”.

Tuy nhiên, ở trận đấu với Burnley, Manchester United sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi người Brazil Fred và Alex Telles vì họ dương tính với COVID-19.

Các cầu thủ MU tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu với Burnley ở Premier League. ẢNH: GETTY

HLV Ralf Rangnick nói thêm: “Manchester United sẽ thiếu hai cầu thủ. Alex Telles đã bỏ lỡ trận đấu tại FA Cup vì mắc COVID-19 vào tuần trước. Và thật không may, điều tương tự đã xảy ra với Fred ngày hôm nay. Đó là lí do vì sao cậu ấy sẽ vắng mặt trong trận đấu ngày mai và có thể cả trận gặp Southampton”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm