Raphinha và Fati phải ra đi, nhường chỗ cho Messi

(PLO)- Barcelona vẫn nuôi hy vọng lôi kéo được chân sút huyền thoại cũ của họ, Lionel Messi, và các nguồn tin thân cận với CLB cho rằng cơ hội trở lại của M10 chưa bao giờ cao như bây giờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà báo bóng đá Esteban Edul đã chia sẻ một tin tức quan trọng, khi tiết lộ việc gia hạn hợp đồng của Lionel Messi với PSG đang gặp khó khăn. Trong khi Messi vẫn đang thể hiện tốt cho PSG, việc họ bị loại ở vòng 16 đội liên tiếp tại UEFA Champions League đã giáng một đòn nặng nề vào hy vọng giành được chiếc cúp đáng thèm muốn của anh nhà vô địch thế giới.

Sau thất bại gần đây nhất trước Bayern Munich, tương lai của Messi hiện đang bị đặt dấu hỏi khi hợp đồng hiện tại của anh với Les Parisiens sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Bất chấp các nguồn tin về mâu thuẫn, dường như ngày càng có nhiều sự đồng thuận rằng thời gian của Messi tại PSG có thể sắp kết thúc, vì thế Barcelona vẫn còn hy vọng.

Hơn nữa, những màn trình diễn đáng thất vọng gần đây của Paris Saint-Germain chứng kiến ​​những chỉ trích nặng nề nhắm vào Messi. Điều này được cho là khiến Messi khó có thể gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô Paris, khi giao kèo giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng 6.

Messi có thể rời khỏi PSG vào tháng 6 này với tư cách cầu thủ tự do. Ảnh: GETTY.

Messi có thể rời khỏi PSG vào tháng 6 này với tư cách cầu thủ tự do. Ảnh: GETTY.

Những người đứng đầu của Barca, Joan Laporta và Mateu Alemany, sẵn sàng tận dụng cơ hội này để đưa biểu tượng người Argentina trở về quê hương sau hai năm xa cách. Tuy nhiên, muốn có chữ ký của Messi, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ phải để hai cầu thủ đội một ra đi mới có thể tái hợp với huyền thoại của họ.

Theo El Nacional, một đề nghị chính thức của Barca, phác thảo một thỏa thuận hai năm, đã được gửi tới Lionel Messi. Nhưng ai cũng biết trước khi điều này có thể xảy ra, gã khổng lồ xứ Catalan phải giảm quỹ lương và tạo khoảng trống cho Messi trong đội hình của họ. Nạn nhân đầu tiên của động thái này được cho là Raphinha, người đã không thể gây ấn tượng kể từ khi đến sân Camp Nou.

Màn trình diễn kém cỏi của cầu thủ người Brazil đã làm dấy lên nghi ngờ trong ban lãnh đạo của đội, đặc biệt là mối quan hệ không mấy tốt đẹp của anh với Xavi Hernandez. Điều này đã được nhấn mạnh trong trận đụng độ UEFA Europa League gần đây với Manchester United, nơi anh đã để lại ấn tượng xấu với HLV.

Tài năng trẻ Fati sẽ phải ra đi nhường chỗ cho Messi trở lại. Ảnh: GETTY.

Tài năng trẻ Fati sẽ phải ra đi nhường chỗ cho Messi trở lại. Ảnh: GETTY.

Do đó, Raphinha là một ứng cử viên nặng ký cho việc rời khỏi CLB, với việc Barcelona hy vọng sẽ thu lại khoản đầu tư của họ vào anh, với số tiền chuyển nhượng khoảng 60 triệu euro.

Một cầu thủ khác có khả năng rời Camp Nou là Ansu Fati. Với khả năng ra đi của cầu thủ trẻ, CLB có thể tìm cách gây quỹ đáng kể và giải phóng chiếc áo số 10 cho Lionel Messi. Dù khoác áo số 30 trong thời gian ở PSG nhưng tất cả hầu hết không thể bỏ qua sự liên tưởng huyền thoại của Messi với số áo 10 tại Barca. Hơn nữa, những tin đồn về mối hiềm khích giữa Messi và Fati không hề thuyên giảm trong thời gian họ bên nhau.

Theo El Nacional, cầu thủ người Argentina ghen tị với sự nổi tiếng ngày càng tăng của cầu thủ trẻ đối với các cổ động viên Barcelona. Đây là một trong những lý do chính khiến mối quan hệ của họ tan vỡ, bên cạnh việc Fati đổi người đại diện chính là Jorge Mendes.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm