Real Madrid - Chelsea: Kền kền trắng thị uy sức mạnh

(PLO)- Real Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Chelsea trên sân nhà Santiago Bernabeu ở trận tứ kết lượt đi Champions League, đây sẽ là thử thách không mấy dễ chịu cho Kền kền trắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Real Madrid vừa trải qua những trận cầu cảm xúc, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Barcelona ở Bán kết Cúp nhà vua, trong đó, Benzema hoàn thành cú hat-trick thứ 2 liên tiếp, trước đó là vào lưới Valladolid. Vòng đấu gần nhất ở La Liga, Real bất ngờ để thua 2-3 trước Villarreal, trong trận đấu này các cầu thủ trụ cột ở tuyến giữa đều được HLV Carlo Ancelotti cất trên băng ghế dự bị.

HLV Carlo Ancelotti chính thức buông bỏ việc cạnh tranh chức vô địch La Liga với Barcelona, hiện tại Kền kền trắng đã thua đến 13 điểm mà giải đấu chỉ còn 10 vòng đấu. Chính vì thế việc Real Madrid dồn lực vào Champions League là điều dễ hiểu. Hiện tại, Real đang có lực lượng mạnh nhất của mình ngoài F. Mendy vắng mặt chấn thương.

Benzema sẽ là nhân tố đáng chú ý trong trận đấu với Chelsea tối nay. Ảnh: Getty
Benzema sẽ là nhân tố đáng chú ý trong trận đấu với Chelsea tối nay. Ảnh: Getty

Chân sút chủ lực của Real Madrid là Benzema đang có phong độ rất cao, tiền đạo người Pháp liên tiếp nổ súng giúp Real có những chiến thắng quan trọng. Với tinh thần bảo vệ danh hiệu vô địch, Real chắc chắn sẽ tung hết những gì tinh túy trong cuộc tiếp đón Chelsea ở trận đấu rạng sáng mai.

Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea thực sự không được đánh giá cao, việc sa thải HLV Graham Potter phần nào làm ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội. Việc chiêu mộ lại Frank Lampard để làm HLV tạm quyền cũng chưa thực sự mang lại điểm sáng cho The Blues. Quay lại Stamford Brigde lần 2, chiến lược gia 44 tuổi này đã có màn ra mắt thất bại khi để thua Wolves với tỷ số 0-1.

Vắng Thiago Silva, hàng thủ Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Getty
Vắng Thiago Silva, hàng thủ Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Getty

Ở đấu trường Premier League, Chelsea đã hết cơ hội tiến vào Top 4 khi khoảng cách quá xa, hiện tại The Blues đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, việc chen chân vào top 4 là điều không thể, chính vì thế Chelsea chỉ còn mục tiêu duy nhất là đấu trường Champions League.

Mùa giải 2022-2023 được xem là thất bại lớn nhất của Chelsea trong hơn 10 năm qua, với việc mua hàng loạt cầu thủ chất lượng nhưng kết quả không như mong đợi. CĐV Chelsea đang kỳ vọng sẽ một tiền đạo sát thủ trên hàng công nhưng cả Kai Havertz và Joan Felix chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Phải hành quân làm khách trên sân Santiago Bernabeu ở lượt đi tứ kết sẽ là một thử thách không hề nhỏ cho Chelsea. Lực lượng hiện tại của Chelsea đang thiếu nghiêm trọng ở hàng thủ khi Cesar Azpilicueta và Thiago Silva vắng mặt vì chấn thương. Thiếu vắng trung vệ người Brazil, Chelsea luôn gặp bất lợi, ngoài ra Mason Mount cũng chưa thể quay trở lại thi đấu.

Real sẽ phải tránh những sai lầm như trận gặp Villarreal. Ảnh: Getty
Real sẽ phải tránh những sai lầm như trận gặp Villarreal. Ảnh: Getty

Ở mùa giải 2020-2021, Chelsea và Real gặp nhau ở trận bán kết Champions League, kết quả sau 2 lượt trận Chelsea giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 qua đó giành quyền vào chung kết, sau đó Chelsea cũng lên ngôi vô địch khi đánh bại Man City ở trận chung kết.

Mùa giải tiếp theo 2021-2022, Real phục thù thành công khi đánh bại Chelsea ở tứ kết với tổng tỷ số 5-4. Trận đấu giữa Real Madrid và Chelsea sẽ được diễn ra vào lúc 2h ngày 13-4.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid thắng 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm