Real Madrid lại săn đuổi Ronaldo

Ronaldo đã ghi 450 bàn sau 438 trận cho Real Madrid trong suốt 9 năm thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Và theo FootballInsider, Real có thể tìm cách đưa cầu thủ 36 tuổi trở lại Madrid chỉ ba năm sau khi anh rời Juventus.

Nguồn tin nói rằng việc HLV Ralf Rangnick đến với Man United có khả năng mở ra cơ hội cho chính huyền thoại người Bồ Đào Nha trở lại Tây Ban Nha vào mùa đông.

Có những lo ngại về việc liệu Ronaldo có phù hợp với lối chơi pressing năng lượng cao của Rangnick hay không. Nhưng số liệu thống kê về hoạt động của Ronaldo và tần suất chạy của anh trong những trận đấu đầu tiên do Rangnick phụ trách đã xóa bỏ mọi nghi ngờ đó.

Chân sút năm lần giành Quả bóng vàng từng có nhiều thành tựu trong màu áo Real Madrid. Ảnh: CGI.

Quỷ đỏ đã thoải mái chiến thắng đối thủ là Crystal Palace với tỷ số 1-0 trên sân nhà Old Trafford với tiền vệ Fred thể hiện màn trình diễn vượt trội bằng một pha lập công ngọt ngào từ ngoài rìa vòng cấm. Mới nhất ở trận thắng Norwich 1-0, cũng chính Ronaldo đã khiến Max Aarons phạm lỗi trong vòng cấm và anh ghi bàn duy nhất trên chấm 11 mét.

Sự sắp đặt của Rangnick chứng kiến Ronaldo được đá cặp với Marcus Rashford, và màn trình diễn của người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần cho thấy anh ấy sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao.

Rangnick đã dành những lời khen ngợi cho Ronaldo: “Chúng tôi muốn chơi với hai tiền đạo, đặc biệt là ở vị trí trung tâm. Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói rằng Cristiano Ronaldo đang làm việc cực kỳ phi thường với trái bóng và vẫn chứng minh anh ta là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu”.

Và huyền thoại Rio Ferdinand tin rằng Rangnick sẽ xem xét để sửa đổi chiến thuật của mình nếu cần, để cho cả đội bóng sẽ làm việc và chơi bóng xung quanh siêu sao Ronaldo.

Nói với BT Sport, Ferdinand chia sẻ: “Tôi tin chắc ông Rangnick sẽ điều chỉnh chiến thuật của mình để phù hợp với một siêu sao như Cristiano Ronaldo. Đừng quên rằng lúc anh ta còn nắm quyền ở Schalke, có một siêu sao khác là Raul cũng đã già và bắt đầu tiến tới giai đoạn cuối sự nghiệp của mình. Nhưng Rangnick đã không gặp khó khăn khi điều chỉnh mọi thứ để đảm bảo có thể đáp ứng được một cầu thủ tầm cỡ với một đẳng cấp nhất định nào đó”.

Ronaldo tạo ra quả phạt đền và sút thắng pha duy nhất vào lưới Norwich. Ảnh: CGI.

Còn nhớ hồi tháng 8 khi ở Juventus, Ronaldo cũng đá dính tin đồn quay lại Kền Kền trắng nhưng ngay sau đó anh đã dập tắt mọi lời đồn bằng tuyên bố chắc nịch: “Những người thân xung quanh đều biết tôi tập trung như thế nào cho các trận bóng. Tôi luôn giữ phương châm nói ít làm nhiều, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tới tận bây giờ.

Tuy nhiên, tôi phải lên tiếng khi có ai đó nói quá về bản thân. Đây là sự xúc phạm với tôi, trên tư cách là một cầu thủ. Những thông tin phù phiếm về tương lai của tôi cũng là sự thiếu tôn trọng với tất cả các đội bóng liên quan”.

Cristiano Ronaldo đã chia sẻ mình đã có những kỷ niệm đẹp ở Real Madrid, nhưng đã chỉ đích danh báo giới Tây Ban Nha bịa đặt về anh: “Có nhiều tin tức tại Tây Ban Nha, liên quan đến tôi và nhiều CLB ở các giải đấu khác, mà chẳng ai quan tâm đến sự thật. Thế nên tôi phải lên tiếng để khẳng định lại những thông tin chính xác và chấm dứt mọi tin đồn vây quanh mình. Tôi chỉ tập trung cho CLB liên quan duy nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm