Rimario át vía Lee Nguyễn

(PLO)- Ngày về Lạch Tray của HLV Trương Việt Hoàng khi dẫn CLB TP.HCM làm khách ở Hải Phòng không trọn vẹn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù các học trò mới của ông rất tích cực và ghi được ba bàn vào lưới chủ nhà nhưng lại để thủng lưới đến bốn lần.

Rimario vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của đội chủ sân Lạch Tray.

Rimario vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của đội chủ sân Lạch Tray.

Rimario vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của đội chủ sân Lạch Tray. Anh trực tiếp thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Mpande mở tỉ số và ghi liền hai bàn, nâng tỉ số lên 3-0 cho Hải Phòng. Tuy nhiên, sự chủ quan của Hải Phòng nơi hàng phòng ngự trong kèm người và xử lý tình huống đã khiến TP.HCM rút ngắn tỉ số 2-3. Đúng vào lúc các cầu thủ TP.HCM hy vọng có thêm bàn thắng để tìm lại 1 điểm trên sân khách thì Mpande lại ghi bàn thắng thứ tư và cũng là cú đúp của riêng mình.

Bàn thắng muộn ở phút 90 của Huy Toàn chỉ giúp TP.HCM có được một trận thua mãn nhãn với bảy bàn thắng của hai đội chứ chưa đủ để giúp tân HLV Trương Việt Hoàng có điểm đầu tiên với các học trò.

Trận này TP.HCM sử dụng Lee Nguyễn từ đầu trận nhưng rõ ràng sức mạnh và khả năng càn lướt lẫn ghi bàn của Rimario đã lấn át tất cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm