Rình móc cốp xe, trộm cắp tài sản lớn

Ngày 13/11, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Sáu, 41 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản. Được biết, Sáu từng có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thủ đoạn của Sáu là chuyên rình rập để móc cốp xe, trộm cắp tài sản trong cốp xe ga của những phụ nữ dựng xe trên vỉa hè, vào các cửa hàng mua bán. Sau khi có thông tin về đối tượng Sáu, các trinh sát của Đội 5 đã theo sát đối tượng để bắt quả tang hành vi phạm tội của anh ta.

Đến 18h40' này 12/11, khi phát hiện chị Mạc Thị Mỹ Hạnh, 40 tuổi, trú tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), dược sỹ, đi xe máy Lead, BKS 29E1- 574.13 đến cửa hàng hải sản Hằng Toản tại phố Đông Tác (Kim Liên, Đống Đa), để xe ở ngoài cửa hàng và đi vào mua đồ ăn, đối tượng Sáu đã tiếp cận chiếc xe. Sáu dùng tay phải nâng yên xe lên và lấy trong cốp chiếc túi xách da của chị Hạnh (bên trong có 7,2 triệu đồng và 1 máy Ipad 4 màu trắng). Khi gã vừa cầm trên tay chiếc túi của chị Hạnh thì bị các trinh sát Đội 5 phối hợp với Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Khám nhà đối tượng, cơ quan Công an đã thu được 3 chiếc điện thoại di động nghi là tang vật của những vụ trộm cắp khác mà đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

 
Theo Minh Châu (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm