Robben, Sanchez lỡ hẹn với World Cup 2018

Rạng sáng nay, ba bảng đấu cuối cùng ở khu vực châu Âu đã thi đấu lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018. Tại bảng A, Pháp giành chiến thắng 2-1 trước Belarus để chính thức giành ngôi đầu bảng kèm chiếc vé sang Nga.

Ba bàn thắng của trận đấu này đều được ghi trong hiệp 1. Griezmann và Giroud sớm đưa Pháp vượt lên dẫn 2-0. Cuối hiệp 1, Sidibe ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 cho Belarus, đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Robben ghi cú đúp nhưng chừng đó là không đủ giúp Hà Lan đi tiếp.

Hà Lan bước vào trận cuối cùng bảng này với nhiệm vụ phải thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thụy Điển 7 bàn trở lên mới có suất play-off. Đây là nhiệm vụ quá khó nếu không muốn nói là không thể. Thực tế Hà Lan đã chơi đầy cố gắng và dẫn trước Thụy Điển 2-0 sau hiệp 1 nhờ cú đúp bàn thắng của Robben. Đó là tất cả những gì Hà Lan có thể làm được ở trận đấu này và họ đành phải ngồi nhà xem World Cup.

Ngoài Robben thì những siêu sao khác của tuyển Chile như Vidal, Alexis Sanchez cũng phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ World Cup. Nhà vô địch Nam Mỹ, Chile thua đậm Brazil 4-0 ở trận cuối cùng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Kết quả này khiến Chile tụt xuống vị trí thứ sáu và bị loại.

Ở bảng B, hai đội đầu bảng Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ gặp nhau để tranh vé chính thức đến Nga. Chủ nhà Bồ Đào Nha buộc phải thắng mới “cướp” được ngôi đầu và vé chính thức dự World Cup. Và họ đã làm được điều đó bằng chiến thắng 2-0 trước Thụy Sĩ. Hai bàn thắng của Bồ Đào Nha chia đều cho mỗi hiệp được ghi do công của Djourou (đá phản lưới nhà) và Andre Silva.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Sĩ để giật ngôi đầu từ chính đối thủ này.

Như vậy, Bồ Đào Nha đã có vé chính thức đến Nga còn Thụy Sĩ phải đá play-off. Kết quả hai trận thủ tục còn lại của bảng này, Hungary thắng Đảo Faroe 1-0, còn Latvia thắng Andorra 4-0.

Ở bảng H, dù Bỉ đã chắc chắn giành vé chính thức đến Nga với ngôi đầu nhưng ở trận cuối cùng họ cũng thắng dễ Cộng hòa Síp 4 bàn trắng. Đây là trận đấu mà ngôi sao của Chelsea Hazard lập hat-trick, còn ngôi sao của MU, Lukaku vào sân từ ghế dự bị cũng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Bỉ.

Hy Lạp và Bosnia-Herzegovina là hai đội cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ nhì. Cả hai đều thắng ở vòng này khi Hy Lạp thắng đội cuối bảng Gibraltar còn Bosnia-Herzegovina thắng 2-1 trên sân của Estonia. Với kết quả này, Hy Lạp giữ vị trí thứ nhì kèm chiếc vé dự play-off.

Như vậy, khu vực châu Âu đã xác định được 9 đội dẫn đầu 9 bảng giành suất trực tiếp đến Nga gồm: Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Iceland. 8 suất play-off cho đội nhì bảng sắc sắc nhất thuộc về Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Ireland, Đan Mạch, Ý, Hy Lạp và Croatia. Slovakia tuy đứng thứ hai bảng F nhưng lại có thành tích kém nhất so với những đội thứ hai các bảng khác nên bị loại.

Brazil khiến Chile của Sanchez phải ngồi nhà xem World Cup.

Tại khu vực Nam Mỹ, 4 đội tuyển Brazil, Uruguay, Argentina và Uruguay giành suất đến Nga. Peru đứng thứ 5 giành vé dự play-off.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup tại 9 bảng khu vực châu Âu:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm