Roland Garros khởi tranh và chuyện “vàng ta đãi tây”

(PLO)- Grand Slam thứ nhì trong năm khai cuộc ngày 27-5 với những trận đấu vòng sơ loại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháp mở rộng - Roland Garros 2023 này có nhiều điều đáng nói. Ông vua sân đất nện, đương kim vô địch Roland Garros là tay vợt Rafael Nadal với 14 lần vô địch năm nay vắng bóng vì chấn thương. Điều đấy càng làm tăng cơ hội cho chủ nhà Pháp thoát cảnh “vàng ta đãi tây” suốt 40 năm kể từ khi Yannick Noah lên ngôi vô địch đơn nam năm 1983.

Đã 40 năm Pháp mở rộng chưa tìm ra nhà vô địch người Pháp kể từ khi Yannick Noah lên ngôi. Ảnh: GETTY IMAGES

Đã 40 năm Pháp mở rộng chưa tìm ra nhà vô địch người Pháp kể từ khi Yannick Noah lên ngôi. Ảnh: GETTY IMAGES

Từ Serbia, Djokovic nuôi mộng vọt lên 23 danh hiệu để dẫn đầu trong “big three” mà hiện nay cả Djokovic cùng Nadal có 22 danh hiệu còn Roger Federer có 20 danh hiệu.

Chuyện “vàng ta đãi tây” được thống kê như sau:

+ Úc mở rộng, người Úc trải qua 43 năm liên tiếp nhìn các đối thủ nước ngoài đăng quang kể từ khi Mark Edmondson lên ngôi năm 1976 đến nay dù có nhiều lần tay vợt Úc vào chung kết nhưng đều thua.

+ Mỹ mở rộng, nơi mà người Mỹ chờ đợi 20 năm chưa thấy tay vợt nào của mình lên ngôi kể từ lần gần nhất là Andy Roddick đăng quang năm 2003.

+ Wembledon tại Anh đã bảy năm kể từ năm 2016 khi Andy Murray đánh bại Djokovic trong trận chung kết. Để có chiến tích này, người Anh đã chờ đợi ròng rã suốt 77 năm chức vô địch mới đến với họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm