Ronaldo bị xử lý thế nào khi tự ý rời MU

Cristiano Ronaldo đã không nói gì với ban lãnh đạo Manchester United rằng anh trở về quê nhà Bồ Đào Nha khi trận derby thành Manchester diễn ra.

Benzema tạo nên kịch bản điên rồ cho Real Madrid
Benzema tạo nên kịch bản điên rồ cho Real Madrid
(PLO)- Real Madrid lách qua khe cửa hẹp loại PSG đầy ngoạn mục nhờ cú hat-trick của Benzema, còn Manchester City cũng hoàn thành trận đấu “thủ tục” với Sporting lọt vào tứ kết Champions League.

MU đã bị “gã hàng xóm” ồn ào Man City hạ nhục với tỉ số 4-1 ở vòng 28 Premier League vào cuối tuần qua trên sân Etihad. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Ronaldo vắng mặt trong trận đấu này vì chấn thương.

Ronaldo tự ý rời MU về Bồ Đào Nha khi không phải thi đấu. ẢNH: 

Không thể ra sân, Ronaldo đã trở về quê nhà Bồ Đào Nha. Điều đáng nói là Ronaldo “ra đi trong im lặng” và hoàn toàn không nói gì với ban lãnh đạo đội bóng.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tính thái độ với công việc của Ronaldo. Những tiết lộ từ tờ Telegraph sẽ khiến Ronaldo không thể có lời bào chữa nào, dù thực tế anh không vi phạm bất cứ quy định nào của MU.

Tờ Telegraph (Anh) cho biết, Ronaldo rời MU trở lại Bồ Đào Nha mà HLV Ralf Rangnick không hề hay biết. MU sẽ không ra bất cứ án phạt cũng như lời nói răn đe nào với Ronaldo bởi anh không có nghĩa vụ phải theo dõi trận đấu giữa MU và Man City.

Ronaldo phải vật lộn với chấn thương hông vài tháng qua và có thông tin cho rằng anh sẽ không kịp góp mặt trong trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này.

Mặc dù MU không trừng phạt Ronaldo nhưng có vẻ như HLV Rangnick đã không hài lòng với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Chiến lược gia 63 tuổi người Đức từng khẳng định các cầu thủ bị chấn thương nên ở lại CLB điều trị hơn là ra nước ngoài khi ông dẫn chứng trường hợp của Paul Pogba tại MU.

Ronaldo trở về Bồ Đào Nha mà Rangnick không hề hay biết. ẢNH: DAILY STAR

Rangnick chia sẻ vào thời điểm ông vừa nhậm chức HLV tạm quyền ở Manchester United: “Các CLB cũ của tôi luôn cố gắng đảm bảo các cầu thủ được điều trị chấn thương ở đội bóng. Bộ phận y tế của các CLB luôn tốt với nhiều cách xử lý khác nhau giúp các cầu thủ hồi phục chấn thương.

Tôi không muốn các cầu thủ của mình điều trị chấn thương ở nước ngoài hay bất cứ nơi nào khác. Nhưng quyết định về Paul Pogba đã được đưa ra trước khi tôi đến MU.

Tôi đã nói chuyện với bộ phận y tế. Trong tương lai, tôi không muốn các cầu thủ bị chấn thương hay dính chấn thương dài hạn. Nhưng nếu họ chấn thương, tôi muốn họ ở lại CLB điều trị”.

Các báo cáo từ truyền thông Anh cho rằng Ronaldo hiện không hạnh phúc ở MU vì thành tích tệ hại khiến họ đối mặt với nguy cơ lớn không có vé dự Champions League mùa tới.

Bên cạnh việc Edinson Cavani hết hợp đồng vào mùa hè, còn Mason Greenwood đang bị treo giò vô thời hạn, “quỷ đỏ” thành Manchester chắc chắn sẽ phải tìm một tiền đạo đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Rangnick có vẻ đã mất niềm tin vào Ronaldo. ẢNH: GETTY

Theo tờ Manchester Everning News (Anh), HLV Ralf Rangnick đang nghi ngờ về khả năng dẫn dắt hàng công Manchester United của Ronaldo. Những chấn thương cùng thái độ trong công việc của Ronaldo chắc chắn sẽ nằm trong suy nghĩ của Rangnick khi ông bắt đầu giữ vai trò cố vấn đội chủ sân Old Trafford vào cuối mùa giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm