Ronaldo chỉ trích Ten Hag

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang mâu thuẫn với HLV Erik Ten Hag và phàn nàn về chất lượng trong các buổi tập của Manchester United dưới thời chiến lược gia người Hà Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được truyền thông Anh chia sẻ vào hôm nay (9-10). HLV Erik Ten Hag của Manchester United rất ít khi sử dụng Cristiano Ronaldo ở mùa giải năm nay và ông đã để siêu sao 37 tuổi ngồi ghế dự bị trong suốt trận derby thành Manchester với Manchester City.

Theo tờ Mirror (Anh), Cristiano Ronaldo được cho là có mâu thuẫn với HLV Erik Ten Hag khi cuộc đấu tranh để giành vị trí trong đội hình MU của Ronaldo vẫn tiếp tục. Đội trưởng 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã mất suất đá chính tại Old Trafford dưới thời người quản lý mới.

Ronaldo đòi rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng bất thành. ẢNH: GETTY

Ronaldo đòi rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng bất thành. ẢNH: GETTY

Ở Premier League, Ronaldo có tên trong đội hình xuất phát duy nhất một lần trong tổng số bảy trận đấu của MU lúc này. Ten Hag chỉ sử dụng Ronaldo tại Europa League với việc siêu sao người Bồ Đào Nha đá chính cả ba trận và ghi được một bàn thắng.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Ten Hag xuất hiện trong trận derby Manchester mà MU thua Man City 3-6 trên sân Etihad. Ronaldo có ý định rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng không thành công. Bây giờ, anh vẫn có thể chia tay MU vào kỳ chuyển nhượng đầu năm mới.

Sau thất bại của MU trước Man City, Ten Hag giải thích rằng ông không cho Ronaldo ra sân thi đấu "vì tôn trọng sự nghiệp lớn của Ronaldo". Cựu tiền đạo của Juventus và Real Madrid mới đá trọn vẹn 90 phút ở Premier League mùa này đúng một lần trong trận thua Brentford 0-4 vào tháng 8, sau đó, Ronaldo chỉ vào sân từ ghế dự bị và thi đấu vỏn vẹn có 80 phút.

Ronaldo được cho là chỉ trích phương pháp huấn luyện của Ten Hag. ẢNH: MIRROR

Ronaldo được cho là chỉ trích phương pháp huấn luyện của Ten Hag. ẢNH: MIRROR

Tờ The Times (Anh) thông tin, Cristiano Ronaldo được cho là đã chỉ trích chiến thuật và phương pháp huấn luyện dưới thời Erik Ten Hag, người vừa gia nhập MU sau khi dẫn dắt Ajax giành chức vô địch Eredivisie mùa trước.

Tờ The Times đã trích dẫn lời một HLV từng vô địch Champions League, người đã mô tả Ronaldo là cầu thủ "lớn nhất" mà ông đã làm việc cùng.

HLV giấu tên này chia sẻ với The Times: “Mọi người cần hiểu Cristiano Ronaldo là ai, thời điểm này cậu ấy còn trong sự nghiệp, cậu ấy đại diện cho một tập thể với tư cách là một cầu thủ, và cậu ấy có thể cống hiến gì cho bạn với tư cách là một cầu thủ.

Nếu bạn hiểu điều đó, tôi không nghĩ trong đội của Ronaldo sẽ có những cầu thủ có nhiều tham vọng chiến thắng hơn. Đó là điều cơ bản trong sự nghiệp của một cầu thủ. Cậu ấy là tấm gương về sự chuyên nghiệp. Bạn luôn thích có những mẫu cầu thủ này bên mình, còn đội đối thủ không có họ”.

Ten Hag sử dụng Ronaldo rất hạn chế ở mùa này. ẢNH: MIRROR

Ten Hag sử dụng Ronaldo rất hạn chế ở mùa này. ẢNH: MIRROR

Trước trận đấu giữa MU và Everton trên sân Goodison Park vào 1 giờ rạng sáng mai (10-10), các đồng đội cũ của Ronaldo tại MU là Paul Scholes và Roy Keane đã lên tiếng bình luận về tình huống trên. Hai huyền thoại này đã thi đấu cùng Ronaldo trong khoảng thời gian đầu tiên CR7 ở Old Trafford.

"Manchester United đang thể hiện sự thiếu tôn trọng với Cristiano Ronaldo. Tôi nghĩ, lẽ ra MU nên để cậu ấy ra đi trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa" - Roy Keane nói.

Trong khi đó, Paul Scholes cho rằng việc để Ronaldo ra sân thi đấu trong trận gặp Omonia ở đấu trường hạng 2 Europa League là một sự thiếu tôn trọng, nó lớn hơn cả việc Ronaldo không được thi đấu trong trận derby Manchester.

Ronaldo mới ghi được đúng 1 bàn thắng ở mùa giải năm nay. ẢNH: GETTY

Ronaldo mới ghi được đúng 1 bàn thắng ở mùa giải năm nay. ẢNH: GETTY

Paul Scholes cho biết: “ “Người đàn ông này là một siêu sao thế giới. Tôi không nói ở tuổi 37, cậu ấy nên bắt đầu các trận đấu hay không, đặc biệt là các trận đấu lớn, nhưng đây là một giải đấu (Europa League) rất khó để bạn có động lực cho bản thân. Tôi không thích nói vậy, nhưng đó là sự thật khi bạn đang một cầu thủ lớn ở một câu lạc bộ lớn như thế này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm