Ronaldo chưa bao giờ có chỗ đứng trong đội hình Man United

(PLO)- Ngôi sao người Đan Mạch của Manchester United đã bày tỏ sự tiếc nuối về việc Ronaldo rời đội bóng cũng như ca ngợi tiền đạo mang tính biểu tượng này, nhưng Eriksen cũng tiết lộ CR7 không có trong kế hoạch của Ten Hag.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo 37 tuổi đã rời Old Trafford theo sự đồng ý của cả hai vào giữa tháng 11 sau cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi dữ dội của anh. Tiền đạo mang tính biểu tượng của Bồ Đào Nha đã chỉ trích Quỷ đỏ vì đã phản bội anh và nói rằng anh không tôn trọng nhà cầm quân Erik ten Hag.

Đầu mùa giải này, tiền vệ Eriksen đã đến Man United với tư cách là cầu thủ tự do vào mùa hè. Anh có cơ hội chơi bên cạnh Cristiano Ronaldo, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cầu thủ người Đan Mạch đã phản ánh về việc tiền đạo huyền thoại rời CLB khi nói với Manchester Evening News: “Chúng tôi rất buồn khi Cristiano Ronaldo phải rời đội bóng. Di sản của Ronaldo và tên của anh ấy ở bất kỳ CLB nào cũng đặc biệt.

Đối với tôi, thật may mắn khi được chơi cùng Ronaldo trong sự nghiệp của mình. Nhưng bóng đá vẫn phải tiếp tục, bây giờ trọng tâm của chúng tôi thực sự khác vì không còn Ronaldo ở đây nữa. Điều đáng buồn là chính Ten Hag đã từng nói rằng Ronaldo vốn dĩ chưa bao giờ có chỗ đứng trong đội hình MU này”.

Eriksen rất tôn trọng Ronaldo và chia buồn với đàn anh từng đá chung màu áo Man United. Ảnh: GETTY.

Eriksen rất tôn trọng Ronaldo và chia buồn với đàn anh từng đá chung màu áo Man United. Ảnh: GETTY.

Ronaldo đã có 16 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, nhưng chỉ ghi 3 bàn và có 2 pha kiến ​​tạo. Các vấn đề giữa Manchester United và cầu Ronaldo đã xảy ra sau khi anh chỉ được HLV Ten Hag cho ít thời gian thi đấu. Anh chỉ được đá chính 8 trận và còn lại ngồi ngoài hoặc thậm chí không được vào sân thay người. Có ít nhất hai lần Ronaldo bày tỏ thái độ tức giận khi bỏ ra về trước khi trận đấu kết thúc.

HLV Ten Hag đang tìm cách hồi sinh Quỷ đỏ, đội bóng đã trì trệ trong vài năm kể từ thời Sir Alex Ferguson. Họ chỉ giành được 3 danh hiệu lớn kể từ khi HLV người Scotland giải nghệ vào năm 2013. Các học trò của Ten Hag sẽ tiếp tục nỗ lực để lọt vào top 4 và có một chiến dịch thành công mà không có Ronaldo trong phần còn lại của Premier League.

Quỷ đỏ đang rất cần người thay thế Cristiano Ronaldo, và nhiều người coi Cody Gakpo là ứng cử viên tiềm năng. Anh đã ghi 13 bàn và có 17 pha kiến ​​tạo sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, Manchester United đã bị Liverpool vượt mặt trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo PSV Eindhoven Cody Gakpo.

Quỷ đỏ thiếu tiền và chậm chân trong việc chiêu mộ Gakpo thay thế Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Quỷ đỏ thiếu tiền và chậm chân trong việc chiêu mộ Gakpo thay thế Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ tấn công người Hà Lan đã đến Anfield để đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, sau khi đoàn quân của Jurgen Klopp đồng ý về một thỏa thuận ban đầu trị giá 37 triệu bảng với PSV.

Theo ESPN, ông Ten Hag thất vọng vì đã bỏ lỡ việc ký hợp đồng với Gakpo nhưng hy vọng sẽ có được một bản hợp đồng tấn công khác để thay thế Ronaldo vào tháng Giêng. Chiến lược gia người Hà Lan được cho là thông cảm với những khó khăn tài chính mà Manchester United đang phải đối mặt. Họ đã chi hơn 200 triệu bảng vào mùa hè vừa qua để mang về 6 cái tên chào sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm