Ronaldo đáng bị đuổi khỏi sân

Phút 57, khi bị chủ nhà Newcastle dẫn bàn 1-0, Ronaldo và Ryan Fraser tranh bóng. Fraser để bóng chạm tay trước một nhịp, trong khi Ronaldo dùng chân trái vung mạnh về phía cầu thủ đối phương.

Ronaldo không nên chạy trốn
Ronaldo không nên chạy trốn
(PLO)- Bất chấp những lo ngại về việc tuổi tác của ngôi sao người Bồ Đào Nha, nhiều người hâm mộ và chuyên gia đều cho rằng anh nên tiếp tục ra sân đá chính mọi trận đấu giúp Quỷ đỏ, nhưng phải cần gần gũi khán giả hơn nữa.

Tiền vệ của Newcastle đã tránh được và chỉ bị Ronaldo sượt qua chân, nhưng anh vẫn nằm sân và kêu đau. Các cầu thủ Newcastle bao vây trọng tài Craig Pawson để yêu cầu ông đuổi Ronaldo ra khỏi sân, nhưng siêu sao 36 tuổi chỉ phải nhận thẻ vàng vì hành động trên.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người hâm mộ đã phản đối hành vi của Ronaldo. Tài khoản của một người hâm mộ viết: “Chỉ cần có hành động tác động vào đối phương, Ronaldo phải nhận thẻ đỏ rõ ràng. Một cầu thủ kinh nghiệm như anh ấy không nên hành động như vậy".

Ronaldo chỉ nhận thẻ vàng sau pha vào bóng mạnh làm đau đồng nghiệp. Ảnh: CGI.

Tài khoản của một người hâm mộ khác cùng quan điểm: “Ronaldo đang làm cái quái gì vậy?. Cú tắc bóng này quá mạnh. Nếu một cầu thủ khác làm vậy, anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi sân".

Theo luật bóng đá của FIFA, một trong những trường hợp nhận thẻ đỏ là phạm lỗi nghiêm trọng. Phạm lỗi nghiêm trọng được hiểu như sau: “Bất kỳ đấu thủ nào lao vào đối phương trực tiếp hoặc bên cạnh, dùng một hoặc cả hai chân với lực quá mạnh làm ảnh hưởng đến sự an toàn của đối phương đều bị coi là phạm lỗi nghiêm trọng".

Nhiều người hâm mộ cho rằng Ronaldo nên bị trừng phạt với hành động tương tự. Một cổ động viên bình luận: “Ai đó làm ơn hãy làm một video tổng hợp những chiếc thẻ vàng của Ronaldo. Phạm lỗi như vậy mà không thẻ đỏ?”.

Ronaldo có một cú vào bóng ác ý với Bruyne. Ảnh: CGI.

Một cổ động viên khác bất bình: "Thẻ đỏ là đúng. Tôi không biết bao nhiêu lần Ronaldo thoát thẻ đỏ với những pha như vậy. Tôi không hiểu tại sao Ronaldo lại thoát thẻ đỏ. Anh ấy luôn tỏ ra cay cú khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn".

Đây đã là thẻ vàng thứ 4 của Ronaldo sau 14 trận ở Premier League mùa này. Nếu nhận thêm một thẻ vàng, anh sẽ bị treo giò 1 trận. Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo phạm lỗi dẫn đến nguy cơ nhận thẻ đỏ. Trong trận thua 0-5 trước Liverpool, anh đã đá bóng vào bụng của tiền vệ Curtis Jones khi bóng đã ở sát bụng của cầu thủ này.

Trong trận thua Man City 0-2, Ronaldo dùng gầm giày đạp bóng vào chân Kevin de Bruyne khiến tiền vệ này ngã xuống và ôm chân đau đớn. Ronaldo vẫn chưa phải nhận thẻ đỏ vì những pha vào bóng nói trên.

Chân sút người Bồ Đào Nha cay cú chơi xấu đội bạn. Ảnh: CGI.

Trong sự nghiệp của mình, anh đã phải nhận 11 thẻ đỏ, gần đây nhất là vì hành vi ấn đầu đối thủ. Khi đó, anh vẫn còn đang thi đấu cho Juventus trong trận gặp Valencia tại Champions League. Ở mùa giải này, Ronaldo cũng đã tát đối thủ người Ireland khi thi đấu cho Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2022, nhưng trọng tài không phát hiện ra tình huống này.

Trận đấu diễn ra với "Chích chòe" rạng sáng 28-12, Man United thoát khỏi thất bại ê chề trước Newcastle nhờ bàn gỡ hòa của Edinson Cavani ở phút 71.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm