Ronaldo gây ấn tượng tiêu cực ở giải thưởng Quả bóng vàng

(PLO)- Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý sau gala trao giải Quả bóng vàng 2023 với sự đăng quang lần thứ 8 của Messi, nhưng lại là những lý do tiêu cực và không thân thiện với các tài năng bóng đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Biểu tượng bóng đá người Bồ Đào Nha từ chối gửi phiếu bầu của mình để quyết định người chiến thắng giải thưởng Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2023.

Câu chuyện về Quả bóng vàng của Cristiano Ronaldotrong vài năm qua đang phản ánh một sự giảm sút đáng kể. Từ việc giành được danh hiệu này năm lần trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2017, đến việc không thể giành được nó trong sáu năm qua, chứng tỏ sự thất thường của cầu thủ 38 tuổi này.

Ronaldo thậm chí còn không có tên trong danh sách rút gọn của năm nay, sau khi anh rời khỏi Manchester United để thi đấu ở một giải đấu nhỏ châu Á, trong màu áo Al Nassr của làng bóng Saudi Arabia.

france-football-ronaldo.png
Ronaldo năm lần giành Quả bóng vàng, kém Messi ba lần. Ảnh: GETTY.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với Ronaldo, khi đối thủ không đội trời chung của anh, Lionel Messi, lại một lần nữa giành chiến thắng lần thứ 8 trong sự nghiệp, củng cố thêm vị thế của mình trong số những huyền thoại của bóng đá thế giới.

Hội đồng bình chọn cho giải Quả bóng vàng năm nay bao gồm 100 nhà báo từ 100 quốc gia hàng đầu trong bảng xếp hạng FIFA. Chung cuộc, Messi đã được bình chọn là người chiến thắng với 462 điểm - nhiều hơn 105 điểm so với người đứng thứ hai là Erling Haaland.

Trong khi đó, giải Kopa Trophy, được trao hàng năm cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới, đã được tạp chí France Football để quyết định bởi các cựu cầu thủ đăng quang Quả bóng vàng. Với việc từng giành được giải thưởng này 5 lần, Cristiano Ronaldo đủ điều kiện và đã được mời bỏ phiếu.

france-football-ronaldo-2.png
Cầu thủ người Bồ Đào Nha từ chối bầu chọn cho Bellingham. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, theo Footmercato, siêu sao Al Nassr đã không gửi phiếu bầu của mình. Trong sự từ chối của anh, những cá nhân như Messi, Karim Benzema, Luka Modric, Jean-Pierre Papin và Zinedine Zidane đã đưa ra phán quyết của họ. Jude Bellingham đã giành được giải thưởng này nhờ một mùa giải xuất sắc với Borussia Dortmund và chiến dịch World Cup ấn tượng cùng đội tuyển Anh.

Các nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ Cristiano Ronaldo đã không phản hồi các yêu cầu từ Tạp chí của Pháp trong nhiều năm nay và không tham gia vào ban giám khảo.

Mặc dù Cristiano Ronaldo có thể sẽ không thể bắt kịp tổng số Quả bóng vàng của Lionel Messi, nhưng anh vẫn là cái tên hiếm hoi có thể so sánh ngang hàng với tiền đạo người Argentina. Đáng tiếc cách ứng xử không thân thiện của Ronaldo khiến anh đánh mất mình rất nhiều và bị xem là chỉ biết đến quyền lợi của mình mà không cổ vũ các tài năng bóng đá khác.

ronaldo-portugal.jpg
Ronaldo sẽ chơi vòng chung kết Euro 2024 cho đội tuyển Bồ Đào Nha và đây là một cơ hội cuối cùng cho anh trở danh sách bầu chọn Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY.

Rất khó hoặc không thể cho Ronaldo giành thêm một Quả bóng vàng khi anh đã 38 tuổi. Hơn nữa, chơi bóng bên ngoài châu Âu ở giai đoạn này trong sự nghiệp của mình, rõ ràng cơ hội của anh đã giảm đi đáng kể.

Vẫn còn chút cơ hội cho tiền đạo của Al Nassr có thể đưa mình trở lại vào tâm điểm nếu anh có thể toả sáng tại giải vô địch châu Âu vào năm sau. Bồ Đào Nha đã hội đủ điều kiện tham dự Euro 2024, sẽ được tổ chức bởi Đức vào mùa hè tới.

Ronaldo có lần cuối cùng ở một sân chơi lớn để nhắc nhở mọi người về đẳng cấp của mình một lần nữa. Và liệu anh có thể tận dụng được cơ hội đó hay không thì còn phải chờ xem.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm