Bruno bị đề nghị tước băng đội trưởng Man United

(PLO)- Thủ môn David de Gea mỉa mai nói Bruno Fernandes không nên đeo băng đội trưởng cho Man United, sau bàn thắng muộn vào lưới Fulham, cùng những chỉ trích nặng nề của Roy Keane.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu thủ thành MU David de Geađã nhận xét Bruno đừng làm đội trưởng của Manchester United sau những màn trình diễn kém cỏi của anh. Một huyền thoại khác của CLB là Roy Keane cũng cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha nên bị tước băng đội trưởng.

Bruno Fernandes đã trả lời những chỉ trích một cách mạnh mẽ bằng bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ tại Craven Cottage khi đội khách Man United giành chiến thắng chủ nhà Fulham 1-0.

Sau trận đấu, Bruno đã đăng tác phẩm của mình trên Instagram và cựu thủ môn của Man United – David de Gea có thể trở lại CLB - thể hiện quan điểm của mình với đồng đội cũ. Thủ thành người Tây Ban Nha viết một cách mỉa mai: “Anh không phải là đội trưởng phù hợp” cùng với biểu tượng cảm xúc có khóa chéo trên miệng.

de-gea-bruno.jpg
Thủ môn David de Gea chê bai đồng đội cũ Bruno. Ảnh: GETTY.

Bình luận của De Gea dường như ám chỉ tương tự quan điểm của Roy Keane về việc Bruno Fernandes không đủ phẩm chất làm đội trưởng của Quỷ đỏ. Cựu đội trưởng Man United, Keane đã đưa ra tuyên bố này sau trận thua 0-3 của đội trước đối thủ Manchester City vào cuối tuần trước.

Kean chia sẻ với Sky Sports: “Điều đầu tiên tôi sẽ làm là tước băng đội trưởng của Bruno. Tôi biết đây là một quyết định quan trọng nhưng cậu ấy không đủ tư cách làm đội trưởng. Bruno là một cầu thủ tài năng, nhưng trong các trận đấu, người ta chỉ thấy cậu ấy rên rỉ, và liên tục giơ tay lên trời.

Hành xử của Bruno thực sự không thể chấp nhận được. Cậu ấy chơi bóng tốt nhưng xét một cách toàn diện, nó trái ngược với những gì đồng đội mong muốn ở một thủ quân. Man United khi thực hiện những thay đổi để tốt hơn, tôi nghĩ cần phải bắt đầu với việc thu hồi lại băng đội trưởng của Bruno”.

roy-keane-bruno.png
Cựu đội trưởng MU không hài lòng về thủ quân của Quỷ đỏ hiện tại. Ảnh: GETTY.

Cần biết Bruno Fernandes được trao băng đội trưởng Man United vào mùa hè này, sau khi HLV Erik ten Hag chọn anh thay thế cho hậu vệ Harry Maguire sa sút phong độ.

Quỷ đó khởi đầu mùa giải với nhiều biến động trên mọi đấu trường, đã dẫn đến những dấu hỏi về tương lai của ông thầy người Hà Lan. Rất may là chiến thắng mới nhất trước Fulham đã cứu vãn cho HLV Ten Hag rất nhiều về nguy cơ sớm bị sa thải.

Bàn thắng của Bruno Fernandes là pha sút thủng lưới đối phương thứ 66, sau khi anh chơi 199 trận cho Man United từ lúc gia nhập CLB vào tháng 1-2020.

bruno-man-uniyed-1.jpg
Bruno vẫn là quân bài không thể thiếu của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Trong khi nhiều cựu cầu thủ MU chê bai Bruno, một nhân vật khác của Quỷ đỏ, Nani người Bồ Đào Nha, đã đứng ra bảo vệ đồng hương đàn em và nhấn mạnh rằng tiền vệ này sẽ cống hiến hết mình cho CLB.

“Manchester United đang có những cầu thủ tuyệt vời. Một trong số này là Bruno Fernandes. Nếu cậu ấy chơi không tốt, tôi cũng sẽ chỉ trích. Nhưng về sự hy sinh và nỗ lực mà Bruno cống hiến ở các trận đấu, cậu ấy đã làm được” – Nani nói với kênh PARA 1 của Bồ Đào Nha – “Bruno làm việc chăm chỉ, luôn chơi bóng hết mình và đóng góp nhiều cho CLB”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm