Ronaldo phải thay đổi hoặc ngồi dự bị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đã 37 tuổi nhưng vẫn tiếp tục nổ súng trên mọi mặt trận cho "Quỷ đỏ", và gần đây nhất là lập hat trick trong chiến thắng 3-2 trên sân nhà của Man United trước Tottenham.

Vì sao Tuchel từ chối Manchester United?
Vì sao Tuchel từ chối Manchester United?
(PLO)- HLV trưởng của Chelsea – ông Thomas Tuchel người Đức bác bỏ các mối liên hệ với công việc của Manchester United vì ông “có rất nhiều lý do để ở lại với đội bóng của mình”.

Chân sút người Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của bóng đá. Theo hồ sơ chính thức của FIFA, tổng cộng 807 bàn thắng của Ronaldo đã giúp anh vượt qua kỷ lục 805 trước đó của Josef Bican để trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất hành tinh.

Nhưng cựu thủ quân MU Neville khẳng định tuyển thủ Bồ Đào Nha cần phải thay đổi lối chơi của mình nếu anh muốn xuất hiện trong mọi trận đấu mùa tới dưới thời HLV mới của Man United. Neville chia sẻ: "Cơ hội thi đấu của Ronaldo phụ thuộc vào danh tính tân HLV Man Utd. Ông ấy muốn xây dựng một đội hình trẻ trung và tiến bộ không?

Ronaldo vừa trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại theo hồ sơ chính thức của FIFA. Ảnh: CGI.

Ronaldo có thể chơi trong điều đó - nhưng nếu anh ấy muốn chơi mỗi tuần, điều này có vẻ không đúng như vậy, có thể HLV mới muốn một khởi đầu mới. Ông ấy muốn những cầu thủ trẻ về cơ bản chơi phòng ngự phản công và có thể tạo ra lối chơi cao độ theo cách đó.

Nếu muốn có Ronaldo thì phải chơi theo một cách khác và có thể chấp nhận rằng ông ấy phải có một tay săn bàn cừ khôi trong đội, người về cơ bản là một tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại thì có lẽ sẽ có một vị trí dành cho Ronaldo".

Hôm 18-3, tờ talkSPORT Anh cho biết Ronaldo sẽ ở lại Man Utd mùa tới, cho đến hết hợp đồng. Nhiều khả năng quyền HLV Ralf Rangnick cũng bị thay thế, bởi Erik Ten Hag hoặc Mauricio Pochettino. Cả hai HLV này đều yêu cầu lối chơi cường độ cao và tiền đạo 37 tuổi như Ronaldo bị cho là không phù hợp.

Cựu thủ quân MU cho rằng Ronaldo sẽ không phù hợp với chiến thuật của HLV mới. Ảnh: CGI.

Neville nói thêm: "Tôi nghĩ rằng đó phải là một Ronaldo chấp nhận rằng mình sẽ không chơi mỗi tuần. Không nhất thiết trận nào Ronaldo cũng ra sân và tôi nghĩ đó là điều quan trọng. Ronaldo có vẻ vẫn không thể chấp nhận việc phải dự bị, khao khát chơi bóng như vậy là một điều tốt, anh ấy rõ ràng là có động lực và muốn chơi mọi trận đấu.

Nhưng theo tôi là Ronaldo chỉ nên chơi 50-50. Và tỉ  lệ này của tôi còn là theo quan điểm xem CLB có muốn giữ anh ấy hay không, hoặc liệu Cristiano có muốn ở lại Manchester United và chơi tại CLB ở độ tuổi 38 và 39 hay không".

Chân sút 37 tuổi vẫn xông xáo trên sân cỏ. Ảnh: CGI. 

Man Utd đã trắng tay trong năm năm qua, và mùa này nhiều khả năng là lần đầu Ronaldo không đoạt danh hiệu nào sau 12 năm. Lần gần nhất anh trắng tay là mùa đầu tiên ở Real 2009-2010. Việc Man Utd bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này cũng khiến cơ hội để Ronaldo đoạt thêm Quả bóng vàng không nhiều.

Siêu sao Bồ Đào Nha đang có năm Quả bóng vàng, ít hơn Lionel Messi hai danh hiệu. Ronaldo đã được cho là sẽ rời CLB vào cuối mùa giải hiện tại nếu Man United không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải tới. Chân sút Bồ Đào Nha hy vọng CLB sẽ mang đến một nhà cầm quân phù hợp khi Rangnick chuyển sang vai trò cố vấn của ông vào mùa hè, và một người có thể thể hiện bản thân mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm