Ronaldo phục thù HLV Guardiola

Ronaldo đã rời đội bóng khổng lồ của Serie A là Juventus để trở lại Manchester United sau 12 năm xa cách, nơi anh chơi bóng từ năm 2003 đến năm 2009. Man United đã đặt lên bàn đàm phán 13 triệu bảng kèm theo các tiền thưởng thêm cho Juventus, tùy vào thành tích cá nhân của Ronaldo lên đến 7 triệu bảng.

Kỷ lục gia Ronaldo trải lòng về thời gian khó
Kỷ lục gia Ronaldo trải lòng về thời gian khó
(PLO)- Cựu tiền đạo của Juventus và hiện là siêu sao của Manchester United, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại Serie A rất khó khăn, dù anh nói nước Ý là một nơi tuyệt vời.

Trong khoảng thời gian cuối cùng ở Man United, Ronaldo đã giành được 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup và một danh hiệu Champions League. Anh cũng đã giành được một loạt các giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Bây giờ với Ronaldo trong hàng ngũ của họ, Manchester United được hy vọng sẽ chấm dứt oách thống trị của đối thủ cùng thành phố Manchester City tại Premier League trong thời gian gần đây. Kể từ khi cựu HLV của FC Barcelona, Pep Guardiola gia nhập Man City, họ đã giành được ba chức vô địch Premier League trong năm mùa giải vừa qua, cùng với bốn League Cup và một FA Cup.

Pep Guardiola dẫn dắt các đội bóng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn Ronaldo. Ảnh: CGI.

Là cầu thủ của Real Madrid từ năm 2009 đến năm 2017, Ronaldo có một thành tích đối đầu với Pep Guardiola, người từng dẫn dắt đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Real Madrid là Barcelona từ năm 2008 đến năm 2012. Chân sút người Bồ Đào Nha đã đối mặt với nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều lần ở Tây Ban Nha và cũng đã gặp hai lần ở Champions League khi Pep Guardiola dẫn dắt Bayern Munich.

Trên thực tế, lần đầu tiên Ronaldo và Pep Guardiola đối mặt là ở trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Manchester United. "Quỷ đỏ" đã đụng độ với Barcelona của Pep Guardiola trong trận chung kết Champions League 2008-2009 và thua 0-2.

Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldo có một kỷ lục đáng kinh ngạc trước hầu hết mọi đối thủ mà anh từng gặp gỡ trong sự nghiệp của mình. Nhưng khi đối diện với Guardiola, ngôi sao 36 tuổi không có được một thành tích tốt.

Cách đây hơn 10 năm, Ronaldo từng phá lưới Man City. Ảnh: CGI.

Cho đến nay trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã chạm trán với Guardiola 16 lần và chỉ giành chiến thắng bốn lần và để thua tám lần. Trong thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha, Ronaldo gặp gỡ Pep Guardiola tổng cộng 13 lần. Trong đó, ba trận đầu tiên là những thất bại ở El Clasico tại La Liga với tỷ số 0-1, 0-2 và 0-5 giai đoạn 2009-2010.

Tính riêng năm 2011, khi Barca và Real năm lần gặp nhau, Ronaldo mới tạo dựng vị thế cân bằng. Anh ghi bàn đầu tiên vào lưới Barca, trong trận hòa 1-1 tại Bernabeu ngày 16-4. Bốn ngày sau, anh ghi bàn duy nhất ở hiệp phụ giúp Real đánh bại Barca để mang về danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của Jose Mourinho. Đây cũng là lần đầu tiên Ronaldo hưởng niềm vui chiến thắng trước đội bóng của Pep.

Đôi bên sau đó đụng độ ở bán kết Champions League. Khi đó, Barca thắng 2-0 ngay tại Bernabeu ở lượt đi với cú đúp siêu phẩm của Messi, và hòa 1-1 tại Camp Nou ở lượt về để đoạt vé vào chung kết. Ronaldo tịt ngòi cả hai trận này. Barca sau đó đánh bại Man United với tỷ số 3-1 để lên ngôi. 2011-2012 là mùa giải cuối cùng của Guardiola tại Camp Nou, là sự kết thúc của sự kình địch giữa ông và Ronaldo.

Real Madrid của Ronaldo từng đụng độ thầy trò Pep Guardiola. Ảnh: CGI.

Trung phong người Bồ Đào Nha giúp Real thắng ba lần trong sáu trận, trong đó có một lần ngay tại Camp Nou. Guardiola sau đó phục thù bằng cách loại Real ở Siêu Cup Tây Ban Nha và Cup Nhà Vua Tây Ban Nha.

Từ khi Pep Guardiola chuyển tới Man City năm 2016, đôi bên không còn chạm trán trên sân, nhưng có những động chạm nơi hậu trường. Không chỉ nhiều lần ca ngợi Messi là cầu thủ xuất sắc thế giới, chiến lược gia 50 tuổi còn tuyên bố Bernardo Silva là ngôi sao lớn nhất của Bồ Đào Nha, như một lời phát biểu nhắm thẳng vào Ronaldo.

Bây giờ, Ronaldo đã trở lại Man Utd để tiếp tục cuộc chiến với Guardiola. Trước trận derby Manchester ở vòng 11 Ngoại hạng Anh hôm nay 6-11, HLV Man City nói: "Tôi không xem trận Man Utd - Atalanta. Nhưng tôi phân tích và xem kỹ càng để biết độ lợi hại của họ. Man Utd hiện sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, một cỗ máy ghi bàn. Cậu ấy có thể ghi bàn khi 75 tuổi".

Gánh nặng tuổi tác không thể ngăn cản chân sút người Bồ Đào Nha ghi bàn đều đặn ở mùa này. Ảnh: CGI.

Trong lịch sử, Ronaldo đã nhiều lần tỏa sáng để gieo sầu cho Man City. Anh thắng cả hai trận derby Manchester đầu tiên, là nhân tố chủ chốt với một bàn và một kiến tạo giúp Man Utd loại đối thủ ở vòng năm Cup FA năm 2004. CR7 cũng nổ súng ở lần gần nhất đá derby thành Manchester, thắng 2-0 tại Old Trafford năm 2009, trong hành trình đăng quang Ngoại hạng Anh.

Ronaldo ghi bàn trong cả hai lần đụng độ Man City ở mùa 2006-2007, mùa giải "Quỷ đỏ" cũng lên ngôi vô địch. Anh cũng gieo sầu cho Man City khi còn khoác áo Real, với bàn quyết định ở phút bù giờ thứ hai tại vòng bảng Champions League năm 2012. Tuy nhiên, Ronaldo từng nhận hai thẻ đỏ khi làm khách tại Etihad năm 2006 và 2008. Trong đó, anh bị truất quyền thi đấu vì cố tình dùng tay cản bóng trong chiến thắng 1-0 tại Ngoại hạng Anh mùa 2007-2008.

Tờ Daily Mail bình luận: "Man Utd của Solskjaer đang không có phong độ tốt nhất, nhưng sở hữu cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, và từng nhiều lần làm tổn thương Guardiola và Man City. Hãy chờ đợi một trận đấu tưng bừng phía trước".

Bruyne hết thời, bỏ ngỏ đại chiến Man United
Bruyne hết thời, bỏ ngỏ đại chiến Man United
(PLO)- Tiền vệ người Bỉ đã không còn tạo ra nhiều ấn tượng ở mùa giải này cho Man City khi chưa có pha kiến tạo nào và dần mất vị trí, đặc biệt ở trận derby thành Manchester.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm