Ronaldo ra tối hậu thư cho người đại diện

(PLO)- Quyết định chia tay giữa Cristiano Ronaldo và Jorge Mendes đã được đưa ra ánh sáng sau khi người đại diện nổi tiếng này không thể đáp ứng được tối hậu thư của siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Siêu cò” Jorge Mendes là người đã sắp xếp vụ chuyển nhượng đầu tiên của Cristiano Ronaldo tới Manchester United 20 năm trước, nhưng cặp đôi này hiện đã chia tay sau vụ chuyển nhượng của CR7 tới Al Nassr.

Đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo được cho là đã đưa ra tối hậu thư cho người đại diện của mình Jorge Mendes trước khi cặp đôi chia tay và chấm dứt mối quan hệ kéo dài hai thập kỷ.

Ronaldo gia nhập Al Nassr với hợp đồng kỷ lục thế giới. ẢNH: GETTY

Ronaldo gia nhập Al Nassr với hợp đồng kỷ lục thế giới. ẢNH: GETTY

Ronaldo ký hợp đồng 2,5 năm và nhận mức lương kỷ lục thế giới với Al Nassr vào tháng 12 năm ngoái sau khi anh rời Manchester United một cách cay đắng. Người đứng sau giúp Ronaldo hoàn tất vụ chuyển nhượng này là Ricardo Regufe chứ không phải Mendes. Ricardo Regufe là người quản lý riêng và phụ trách tìm kiếm các bản hợp đồng thương mại cho Ronaldo từ rất lâu.

Trong khi đó, Jorge Mendes là người đại diện của Ronaldo từ năm 2003 và cả hai đã làm việc cùng nhau trong thương vụ Ronaldo rời Sporting Lisbon gia nhập MU. Sau đó, Mendes là “đạo diễn” cho Ronaldo thực hiện 3 vụ chuyển nhượng khác đến Real Madrid, Juventus và trở lại MU.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Mendes nổi lên sau khi cầu thủ 5 lần giành quả bóng vàng thế giới không nghe theo lời khuyên của Mendes. Khi đó, Mendes đã khuyên Ronaldo đừng cắt đứt quan hệ với MU và không nên thực hiện cuộc phỏng vấn chỉ trích đội chủ sân Old Trafford với Piers Morgan. Tuy nhiên, Ronaldo không nghe theo và yêu cầu Mendes sắp xếp cho anh gia nhập Chelsea hoặc Bayern Munich.

Ricardo Regufe là "đạo diễn" trong thương vụ Ronaldo đến Al Nassr. ẢNH: GETTY

Ricardo Regufe là "đạo diễn" trong thương vụ Ronaldo đến Al Nassr. ẢNH: GETTY

Theo tờ El Mundo (Tây Ban Nha), Ronaldo đã chỉ thị cho Mendes làm mọi cách để anh hoàn thành thỏa thuận ở lại Premier League chơi cho Chelsea hoặc đến gã khổng lồ bóng đá Đức là Bayern Munich.

Mặc dù đã có những cuộc đàm phán với người đồng sở hữu Chelsea Todd Boehly và liên hệ với Bayern trong mùa hè năm ngoái, Mendes đã thất bại trong việc đưa Ronaldo đến 1 trong 2 CLB này và cặp đôi này sau đó đã chia tay.

Nhiều thông tin cho thấy Boehly đã đề xuất ý tưởng mua Ronaldo với HLV Chelsea khi đó là Thomas Tuchel. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức không mặn mà với ý tưởng này. Tuchel nhìn thấy những gì Ronaldo làm với MU nên lo ngại sự xuất hiện của CR7 có thể làm mất ổn định nội bộ CLB. Ngoài ra, Tuchel nghĩ rằng Ronaldo không phù hợp với chiến thuật mà ông đang triển khai tại Chelsea.

Mendes phải chia tay Ronaldo vì không thể giúp anh tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. ẢNH: GETTY

Mendes phải chia tay Ronaldo vì không thể giúp anh tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, lãnh đạo Bayern Munich cũng khẳng định Ronaldo không phải là mẫu cầu thủ mà họ nên theo đuổi. Giám đốc điều hành “hùm xám” Bayern là Oliver Kahn đã công khai nói điều đó vào tháng 10.

Kahn nói với tờ Bild (Đức): “Chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về Ronaldo ở Bayern và có lẽ Borussia Dortmund cũng vậy. Chúng tôi cũng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của Bundesliga. Tất nhiên, những siêu sao như Ronaldo là nhân tố quan trọng thu hút sự chú ý đến giải đấu. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thập kỷ qua. Nhưng chúng tôi nhanh chóng bác bỏ ý tưởng mua Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo vừa có trận ra mắt trong màu áo Al Nassr. Anh mang băng đội trưởng Al Nassr và thi đấu trọn 90 phút trong trận thắng Al Ettifaq 1-0. Chiến thắng này giúp Al Nassr đứng đầu bảng Saudi Pro League, hơn đội xếp thứ hai là kình địch Al Hilal 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Ronaldo vừa đến Al Nassr đã được mang băng đội trưởng. ẢNH: GETTY

Ronaldo vừa đến Al Nassr đã được mang băng đội trưởng. ẢNH: GETTY

Trước đó, Cristiano Ronaldo cũng mang băng đội trưởng đội Al-Star Saudi Arabia (liên quân Al Nassr và Al Hilal) trong trận giao hữu với PSG của Lionel Messi. Ronaldo đã ghi 2 bàn trong trận thua PSG 4-5 và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm