Ronaldo thay đổi kế hoạch giải nghệ để theo đuổi giấc mơ của Messi

(PLO)- Cristiano Ronaldo thay đổi kế hoạch giải nghệ để tiếp tục theo đuổi đối thủ Lionel Messi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 10-10. Cristiano Ronaldo muốn tiếp tục thi đấu ở độ tuổi 40 và vẫn nuôi hy vọng được chơi ở World Cup tiếp theo vào năm 2026 cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong lần xuất hiện cuối cùng ở sân chơi lớn nhất thế giới, Mirror viết.

Trước đó, Ronaldo đã bày tỏ mong muốn kéo dài sự nghiệp của mình ở cấp độ cao nhất ít nhất đến năm 2024, bao gồm cả VCK Euro 2024 tại Đức vào mùa hè sang năm. Tuy nhiên, bây giờ Ronaldo muốn tiếp tục thi đấu đến năm 2027.

Ronaldo sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của mình vào tháng Hai sang năm, trong khi CR7 sẽ ở tuổi 41 tính đến thời điểm diễn ra World Cup tiếp theo sau ba năm nữa. Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở cấp độ đội tuyển vào năm 2021. Anh đã ghi tổng cộng 123 bàn thắng trong 201 lần khoác áo đội tuyển “màu bã trầu”.

Trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã giành chức vô địch châu Âu năm 2016 (Euro 2016) và Nations League, tuy nhiên giấc mơ lớn nhất vô địch World Cup với CR7 vẫn chưa thành. Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha đã bị Morocco đánh bại với tỉ số 1-0 ở tứ kết.

cristiano-ronaldo.jpg
Ronaldo muốn tiếp tục thi đấu cho Bồ Đào Nha ở hai giải đấu lớn nữa để hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup. ẢNH: GETTY

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo vừa lê bước vào đường hầm vừa bật khóc. Ronaldo đã cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không thể. Nhiều người cho rằng, đó là chỉ dấu cho thấy đây là kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Điều đó đồng nghĩa giấc mơ World Cup của Ronaldo vẫn dang dở.

Tuy nhiên, bây giờ, mục tiêu của Ronaldo là cùng Bồ Đào Nha hướng đến VCK Euro 2024 và World Cup 2026 trước khi anh giải nghệ. World Cup là chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của Ronaldo. Anh đã phải chứng kiến “đại kình địch” Lionel Messi đăng quang World Cup 2022 cùng tuyển Argentina.

Ronaldo bác bỏ giả thuyết cho rằng việc vô địch World Cup sẽ quyết định cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất từ ​​​​trước đến nay giữa anh và Messi bằng cách nói: “Ngay cả khi tôi vô địch World Cup, điều đó sẽ tiếp tục (tranh cãi Messi và Ronaldo ai xuất sắc hơn).

Một số người thích tôi nhiều hơn, một số ít hơn. Giống như trong cuộc sống, có người thích tóc vàng, có người thích tóc ngăm đen. Tôi luôn phải thể hiện những gì mình có thể làm được từ năm này sang năm khác. Tôi rất muốn giành chiến thắng trong giải đấu này.

Tôi là người đầy tham vọng nhưng nếu bạn nói với tôi rằng tôi sẽ không thắng thêm bất kỳ giải đấu nào nữa thì tôi vẫn sẽ rất vui, vì tất cả những gì tôi đã giành được trong quá khứ. Trong sử sách, tất cả những kỷ lục khác đều sẽ ở đó. Nhưng rõ ràng một World Cup trên kệ sẽ không tệ. Đó sẽ là một giấc mơ”.

ronaldo-world-cup.jpg
Ronaldo bật khóc rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Morocco ở tứ kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Đáng chú ý, ngay từ trước khi Ronaldo nói những lời đó, Messi cũng chia sẻ điều tương tự. Messi khẳng định anh có thể đổi mọi danh hiệu cá nhân chỉ để hoàn thành giấc mơ lấy 1 danh hiệu World Cup. Cuối cùng, chỉ có Messi hoàn thành ước mơ, còn Ronaldo vẫn chưa thực hiện được.

Một bản tin trên đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Cope dẫn nguồn tin từ Saudi Arabia cho rằng, Ronaldo đã nói với các lãnh đạo Saudi Arabia, anh dự định tiếp tục sự nghiệp của mình đến “đầu năm 2027, nghĩa là Ronaldo muốn thi đấu thêm 3 mùa giải nữa rồi giải nghệ.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có mối quan hệ cạnh tranh và đối đầu trong hơn 1 thập kỷ tại châu Âu. Họ đã giành được 12 trong số 13 danh hiệu quả bóng vàng thế giới – Ballon d’Or, trong đó Messi có 7 quả bóng vàng, còn Ronaldo có 5. Luka Modric là cầu thủ duy nhất phá vỡ thế thống trị giải quả bóng vàng của hai siêu sao trên trong 13 năm liền. Tiền vệ của Real Madrid và tuyển Croatia này giành quả bóng vàng năm 2018.

Ngược lại, Ronaldo dẫn trước Messi về danh hiệu Champions League với 5 chức vô địch, còn Messi chỉ có 3. Messi đã giành được nhiều chức vô địch hơn (Messi thua Ronaldo 2 tuổi), nhưng CR7 ghi nhiều bàn thắng hơn M10 ở cả cấp độ CLB lẫn tuyển quốc gia.

ronaldo-messi.jpeg
Ronaldo khát khao vô địch World Cup như Messi. ẢNH: MIRROR

Hiện Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã chia tay bóng đá châu Âu lần lượt đầu quân cho Inter Miami (Mỹ) và Al Nassr (Saudi Arabia). Trong khi Messi có khả năng cao giành quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, thì Ronaldo không có tên trong danh sách đề cử năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm