Ronaldo: 'Tôi là số 1 trong đội'

Với ba danh hiệu Champions League (cùng MU và Real) và vua phá lưới của Champions League mùa này, cũng như là cầu thủ chơi nhiều nhất Champions League, Ronaldo được quyền… nổ.

Sau khi lần thứ ba lên ngôi Champions League, tiền đạo Bồ Đào Nha khẳng định mình sẽ ở lại… mãi mãi với Real và sẽ tiếp tục cùng CLB chinh phục tiếp các danh hiệu.

Chơi đủ 120 phút của trận chung kết rạng 29-5 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng "Ronaldo đã tàng hình" trong suốt những phút thi đấu trên sân. Thực tế trên sân tiền đạo này luôn bị vây chặt, mỗi khi anh có bóng thì ít nhất hai cầu thủ, một xông vào và một chờ sẵn gần đó… Dù "tàng hình" nhưng Ronaldo đã giữ một vai trò quan trọng trong lối chơi của Real.

Ronaldo cho mình là số 1 của đội, chẳng có gì sai.

Mùa này Ronaldo chơi 48 trận thì ghi 51 bàn và là mùa thứ sáu liên tiếp đá Champions League trong màu áo Real và ghi hơn 50 bàn. Ronaldo nói: "Tôi đã chơi hơn 4.000 phút, tôi là số 1 trong đội, là người chơi nhiều trận Champions League nhất trong đội. Công trạng của tôi quá nhiều. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn chạy tốt. Trong sáu năm tôi ghi hơn 50 bàn tại giải này, đòi hỏi gì nhiều hơn ở tôi nữa. Tôi luôn đạt đỉnh cao nhất của phong độ và tôi muốn duy trì nó".

Năm 2008, Ronaldo vô địch Champions League cùng MU rồi sau đó chuyển sang Real và chơi bảy mùa đến nay. Ronaldo nói tiếp: "Tôi rất yêu Real và tôi sẽ kết thúc sự nghiệp tại Bernabeu".

Với người đồng đội của Ronaldo, Gareth Bale, ba mùa về Real thì đã thu hoạch ngay hai danh hiệu danh giá nhất châu Âu (vô địch Champions League 2014 và 2016). Ngày chuyển từ Tottenham về Real, Bale đã lập kỷ lục chuyển nhượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm