Ronaldo từ chối hợp đồng 350 triệu euro, Saudi Arabia ra sức chèo kéo

(PLO)- Tiền đạo 37 tuổi cho biết anh đã nhận được đề nghị một hợp đồng hai năm trị giá đáng kinh ngạc 350 triệu euro (305 triệu bảng) từ một CLB giấu tên, nhưng anh đã từ chối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Thể thao của Saudi Arabia cũng là Hoàng tử của đất nước này vừa có nhiều tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn. Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal đã khuyến khích các cuộc đấu giá đầu tư tiềm năng.

Hoàng tử của Saudi Arabia không loại trừ khả năng tiếp quản Man United hoặc Liverpool và rất thoải mái nhắc đến sự quan tâm của mình trong việc ký hợp đồng với cầu thủ tự do Cristiano Ronaldo. Vị Bộ trưởng Thể thao cho biết ông “rất thích” xem Cristiano Ronaldo thi đấu ở giải bóng đá trong nước của quốc gia này.

Ngôi sao của Bồ Đào Nha thừa nhận anh đã nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia trước đây. Sau khi rời Manchester United theo sự đồng ý của cả hai trong tuần này, tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng một lần nữa sẵn sàng ký hợp đồng với một CLB mới.

Ronaldo vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong năm kỳ World Cup. Ảnh: GETTY.

Ronaldo vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong năm kỳ World Cup. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi về việc ký hợp đồng với Ronaldo, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal đã tuyên bố rằng “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”. Hoàng tử Abdulaziz cho biết: “Mọi thứ đều có khả năng, tôi rất thích xem Ronaldo thi đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Sự xuất hiện của Ronaldo sẽ mang lại lợi ích cho giải đấu, cho hệ sinh thái thể thao ở Saudi Arabia và nó sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ trong tương lai. Ronaldo là hình mẫu cho rất nhiều trẻ em và anh có một lượng lớn người hâm mộ”.

Lần đầu tiên mở lòng trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với Piers Morgan trên TalkTV về lời đề nghị lớn để chơi ở Saudi Arabia, chính Ronaldo cũng thừa nhận tin đồn về lời đề nghị trị giá 350 triệu euro cho hai mùa giải là sự thật.

Hoàng tử của Saudi Arabia rất muốn đưa Ronaldo về chơi giải vô địch quốc gia để vận động đăng cai World Cup 2030. Ảnh: GETTY.

Hoàng tử của Saudi Arabia rất muốn đưa Ronaldo về chơi giải vô địch quốc gia để vận động đăng cai World Cup 2030. Ảnh: GETTY.

Khi từ chối mức lương khổng lồ, Ronaldo nói: “Khó lắm, khó lắm! Nhưng theo cách tương tự, tôi nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc ở đây, rằng tôi vẫn có khả năng ghi bàn. Tôi vẫn tin rằng mình có thể ghi rất nhiều bàn thắng và giúp ích cho đội bóng bởi vì tôi vẫn tin rằng mình vẫn giỏi và có khả năng giúp đỡ đội tuyển quốc gia - thậm chí là cả Manchester United”. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, có thông báo rằng hợp đồng của anh tại Old Trafford đã bị chấm dứt theo sự đồng ý của cả hai bên.

Ngoài Ronaldo, Hoàng tử Abdulaziz cũng nói về triển vọng tiếp quản tài chính tại Manchester United hoặc Liverpool. Cả hai CLB đã khai phá nhiều các lựa chọn bán hàng tiềm năng trong tháng qua. Hoàng tử Abdulaziz nói: “Đây là giải đấu được xem nhiều nhất ở Saudi Arabia và nơi đây có rất nhiều người hâm mộ Premier League. Ở khu vực tư nhân, tôi không thể nói thay cho họ, nhưng có rất nhiều sự quan tâm lẫn nhiều sự đam mê với bóng đá.

Chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ nếu có bất kỳ khu vực tư nhân nào ở Saudi Arabia tham gia vào các thương vụ này, bởi vì chúng tôi biết điều đó tại một hiệu ứng lớn và phản ánh tích cực về thể thao trong vương quốc”.

Siêu sao người Bồ Đào Nha tự tìm cách chia tay Man United sau khi ít được HLV Ten Hag trọng dụng ở mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Siêu sao người Bồ Đào Nha tự tìm cách chia tay Man United sau khi ít được HLV Ten Hag trọng dụng ở mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Quỹ đầu tư công (PIF) do nhà nước hậu thuẫn của vương quốc đã thực hiện một khoản đầu tư vào CLB bóng đá Newcastle United. Và bình luận của Hoàng tử Saudi Arabia được đưa ra sau khi chủ sở hữu của hai đội bóng lớn Man United và Liverpool đang chơi ở Premier League đều rao bán CLB của họ trong tháng này.

Vào đầu tháng 11, Fenway Sports Group thông báo họ chuẩn bị bán cổ phần kiểm soát của mình tại Liverpool và thực hiện động thái quan trọng đầu tiên nhằm chấm dứt quyền sở hữu 12 năm của họ đối với CLB.

Man United cũng đã xác nhận tin tức họ đang rao bán CLB trong một tuyên bố được đưa ra hồi đầu tuần. Tin nội bộ Manchester cho biết điều này sẽ tăng cường sự phát triển trong tương lai, nhưng nói thêm rằng CLB “sẽ xem xét tất cả các lựa chọn thay thế chiến lược, bao gồm đầu tư mới vào CLB, bán hoặc các giao dịch khác”.

Chân sút năm lần giành Quả bóng vàng sắp sửa bước sang tuổi 38 vẫn là một "món hàng" đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: GETTY.

Chân sút năm lần giành Quả bóng vàng sắp sửa bước sang tuổi 38 vẫn là một "món hàng" đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: GETTY.

Cùng với Hoàng tử Abdulaziz, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple được cho là đã tham gia cuộc đua chuyển nhượng Manchester United. Cựu Phó chủ tịch điều hành của Manchester United, Ed Woodward cũng đã được các đối tác muốn mua CLB tiếp cận, đề nghị ông làm cố vấn cho khả năng mua của họ.

Bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào gần như chắc chắn sẽ trở thành thương vụ mua lại một CLB bóng đá tốn kém nhất trong lịch sử, vượt qua khoản phí 4,25 tỷ bảng mà một tập đoàn do Todd Boehly đứng đầu đã trả cho Chelsea vào đầu năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm