Ronaldo lập kỷ lục World Cup, HLV Ghana chỉ trích trọng tài

(PLO)- HLV tuyển Ghana, Otto Addo chỉ trích trọng tài người Mỹ đã trao quả phạt đền giúp Cristiano Ronaldo ghi bàn tại kỳ World Cup thứ 5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Addo cho rằng trọng tài Elfath đã thiếu công tâm trong trận thua của Ghana trước tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY

HLV Addo cho rằng trọng tài Elfath đã thiếu công tâm trong trận thua của Ghana trước tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY

Ông Addo gọi đó là “một món quà đặc biệt”. Và Ronaldo đã thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai, giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup liên tiếp. Qua đó giúp Bồ Đào Nha đánh bại tuyển Ghana tỉ số 3-2.

“Nếu ai đó ghi bàn, xin chúc mừng. Nhưng đây thực sự là một món quà. Thực sự là một món quà. Tôi biết nói gì nữa đây? (Đó là) một món quà đặc biệt từ trọng tài”, HLV Addo chua chát nói.

Việc Addo chỉ trích trực tiếp trọng tài người Mỹ - Ismail Elfath có thể khiến ông gặp rắc rối với FIFA. Khi được hỏi lý do khiến Ghana thua sít sao Bồ Đào Nha, ông Addo trả lời: “Trọng tài”.

Theo nhận định của HLV Addo, hậu vệ người Ghana - Mohammed Salisu đã không phạm lỗi với Ronaldo trong quả phạt đền. Ông cũng phàn nàn, các quan chức đã không sử dụng VAR để đảm bảo kết quả được xác thực. Đùi của Salisu dường như va chạm nhẹ với chân của Ronaldo trước khi đội trưởng Bồ Đào Nha nằm dài ra đất.

Cận cảnh tình huống Ronaldo ngã kiếm penalty và ghi bàn. ẢNH: GETTY
Cận cảnh tình huống Ronaldo ngã kiếm penalty và ghi bàn. ẢNH: GETTY

Trước cơ hội không thể bỏ lỡ, tiền đạo 37 tuổi Ronaldo đã biến quả phạt đền thành một phần lịch sử tại kỳ World Cup được cho cuối cùng của sự nghiệp.

“Tôi nghĩ đó thực sự là một quyết định sai lầm. Không biết tại sao VAR không xuất hiện. Chẳng có lời giải thích nào dành cho tôi. Thật khó để chống lại một đội bóng đẳng cấp thế giới khi họ đang dẫn trước”, HLV Addo cho biết thêm.

Addo là cựu cầu thủ Ghana, 47 tuổi, lần đầu tiên giữ cương vị HLV đội tuyển quốc gia tham dự kỳ World Cup đầu tiên. Addo thậm chí đã cố gắng gặp trọng tài Elfath sau trận đấu để hỏi cho ra lẽ. Addo cũng phàn nàn trọng tài Elfath đã bỏ qua nhiều pha phạm lỗi với các cầu thủ của mình.

HLV Addo tiết lộ: “Tôi đã thử. Tôi đã hỏi một số người không thuộc của FIFA, liệu tôi có thể nói chuyện với trọng tài một cách bình tĩnh và nhỏ nhẹ không nhưng họ nói rằng ông ấy đang họp và điều đó là không thể”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm