Ronaldo và hàng loạt vấn đề rắc rối nảy sinh khi đến Al Nassr

(PLO)- Một siêu sao như Ronaldo thế mà được dự báo sẽ còn ngồi chơi xơi nước dài dài ở CLB Al Nassr, thậm chí là chưa được đăng ký thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao Bồ Đào Nha đầu quân cho CLB Al Nassr sau chuỗi ngày ra mắt gồm toàn lễ hội và ký tặng người hâm mộ được cả thế giới theo dõi, nay bước vào những ngày dọn dẹp và sắp xếp để mọi thứ diễn ra theo đúng mong mỏi “đắt xắt ra miếng” của CLB Saudi Arabia.

Sau lễ ra mắt hoành tráng, Ronaldo còn gặp nhiều khó khăn khách quan khiến chưa thể ra sân được. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau lễ ra mắt hoành tráng, Ronaldo còn gặp nhiều khó khăn khách quan khiến chưa thể ra sân được. Ảnh: GETTY IMAGES

Al Nassr là CLB có công ty mẹ là tập đoàn tài chính đầu tư công có vốn cả ngàn tỉ USD. Theo quy chế giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, mỗi CLB chỉ được đăng ký tối đa tám cầu thủ ngoại, trong khi Ronaldo là cầu thủ ngoại thứ chín của CLB. HLV Rudi Garcia đang rất khó khăn để loại một ngoại binh dành chỗ cho Ronaldo do còn vướng đến những điều khoản trong hợp đồng.

Việc CLB vượt quá quota cho phép cầu thủ ngoại khiến Al Nassr phải hủy hợp đồng một ngoại binh thì mới đăng ký Ronaldo được. Cần nhấn mạnh rằng Al Nassr phải hủy hợp đồng với một ngoại binh khác chứ không phải không đăng ký họ. Mà việc thanh lý hợp đồng giữa chừng với một cầu thủ ngoại thì rất phức tạp vì có thể dẫn đến kiện tụng lớn về các khoản bồi thường, thậm chí dắt nhau lên FIFA và cả Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) phân xử.

Mặt sân thi đấu của đội nhà phải đạt chuẩn như châu Âu, nếu Ronaldo chấn thương vì mặt sân kém chất lượng thì CLB Al Nassr phải bồi thường lớn theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Nguồn tin từ Al Nassr cho biết CLB này có thể đẩy đi tiền vệ Jaloliddin Masharipov (tuyển thủ Uzbekistan) để điền tên Ronaldo vào. Tuy nhiên, nếu đẩy cầu thủ này đi, Al Nassr sẽ phải chi khoản bồi thường cực lớn. Đã có thông tin Al Nassr đang thương lượng để “trao tay” Masharipov cho CLB khác mà không phải bồi thường hợp đồng và cuộc thương lượng này còn đang diễn ra.

Trong khi đó, việc mặt sân Mrsool - sân nhà của Al Nassr hiện đang xuống cấp trầm trọng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc Ronaldo ra sân liên quan đến điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Đó là điều khoản mặt sân thi đấu của đội nhà phải đạt chuẩn như châu Âu, nếu Ronaldo chấn thương vì mặt sân kém chất lượng thì CLB Al Nassr phải bồi thường lớn theo các điều khoản đã thỏa thuận. Cũng cần biết thời tiết ở Saudi Arabia hiện nay mưa gió rất thất thường và điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng mặt sân Mrsool của CLB Al Nassr.

Đó là chưa kể đến ánh sáng và hệ thống điện của sân Mrsool cũng gặp nhiều vấn đề liên quan đến an toàn trận đấu mà chỉ so sánh với một sân chuẩn ở châu Á cũng khó, huống gì là chuẩn các sân bóng ở châu Âu.

Hiện tại Ronaldo vẫn chưa được đăng ký thi đấu trong màu áo Al Nassr ở những lượt trận tới. CLB Al Nassr cũng đang đề nghị LĐBĐ Saudi Arabia làm rõ yếu tố Ronaldo bị treo giò ở giải Anh hai trận khi Ronaldo có hành vi ném điện thoại của cậu bé muốn chụp chung với anh trong trận MU thua Everton. Phía Al Nassr muốn biết vì sao Ronaldo phải thực thi án phạt trên khi khoác áo CLB Al Nassr.

Việc một ngôi sao lớn như Ronaldo đến với giải vô địch châu Á như Saudi Arabia rõ ràng còn rất nhiều bất cập về tính chuyên nghiệp và những điều khoản trong hợp đồng giữa Ronaldo và CLB Al Nassr mà chắc chắn chưa bao giờ Ronaldo ở vào tình huống như thế, cũng như CLB châu Á này chưa lường hết được.•

Hồ sơ đăng ký Ronaldo bị từ chối

Ban tổ chức giải vô địch Saudi Arabia từ chối hồ sơ Al Nassr đăng ký tên Ronaldo thi đấu. Điều này xảy ra ngày 4-1 khi CLB Al Nassr đăng ký Ronaldo tham dự giải vô địch Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr. Nguyên do quota ngoại binh CLB Al Nassr đã đủ và Ronaldo là cầu thủ ngoại thứ chín.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm