Ronaldo và những nỗ lực cuối cùng đến Dortmund

(PLO)-  Người đại diện của tiền đạo Manchester United, Cristiano Ronaldo là Jorge Mendes, đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để chào mời tuyển thủ Bồ Đào Nha đến các CLB hàng đầu châu Âu trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa ngày 1-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ Jorge Mendes đang vạch ra kế hoạch ký hợp đồng với Borussia Dortmund. Người đại diện của CR7 coi đội bóng của Đức là niềm hy vọng cuối cùng cho Ronaldo.

Tiền đạo huyền thoại của MU không giấu giếm thực tế rằng anh muốn rời Old Trafford đến một câu lạc bộ khác đã đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ronaldo, thường được biết đến với biệt danh Mr. Champions League, muốn đưa di sản của mình tại giải đấu lên một tầm cao mới trong những năm hoàng hôn của sự nghiệp. Tuy nhiên, người đại diện của anh là Mendes đã không thể đảm bảo hợp đồng cho thân chủ của mình với một CLB trong năm giải đấu hàng đầu tại mùa hè năm nay.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha suốt hai tháng qua không còn muốn ở sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha suốt hai tháng qua không còn muốn ở sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Thảo luận về tình hình của Cristiano Ronaldo và cập nhật thêm về động thái của Mendes, Ben Jacobs nói với CBS Sports Golazo: '' Borussia Dortmund là nơi hy vọng cuối cùng của Cristiano Ronaldo về việc rời khỏi MU vào mùa hè này với Jorge Mendes vẫn đang thúc đẩy một lời đề nghị tiềm năng'.'

Nhà báo người Mỹ cũng tiết lộ rằng tiền đạo của Manchester United, Ronaldo đang e ngại về ý định trở lại Bồ Đào Nha để chơi cho CLB đầu tiên của anh là Sporting Lisbon. Jacobs cũng đưa tin đồn về việc Atletico Madrid đã rút lui.

Jacobs nhấn mạnh: ''Việc chuyển đến Sporting chưa bao giờ xảy ra và nằm trong đầu của Mendes. Ronaldo không thèm quay trở về đó mặc dù Sporting được dự Champions League, còn với Atletico Madrid thì khỏi bàn, điều đó là phi thực tế''.

Do chưa tìm ra CLB nào chịu mua, Ronaldo vẫn khoác áo MU trong hai trận đầu mùa giải. Ảnh: CGI.

Do chưa tìm ra CLB nào chịu mua, Ronaldo vẫn khoác áo MU trong hai trận đầu mùa giải. Ảnh: CGI.

Người từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã trở lại Old Trafford mùa trước sau 3 năm khoác áo Juventus. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester United với 24 lần lập công sau 38 trận, nhưng Quỷ đỏ đã trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất của họ. Họ đã không thể giành được một danh hiệu nào trong mùa giải trước.

Mọi thứ tồi tệ hơn nhiều, khi Manchester United đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng và không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tiếp theo. Mùa giải mới cũng đã có một khởi đầu tồi tệ, khi CLB thua hai trận mở màn liên tiếp mặc dù đã bổ nhiệm Erik ten Hag làm nhà cầm quân toàn thời gian mới.

Bất chấp những tin đồn và sự không chắc chắn xung quanh việc Ronaldo ở lại Old Trafford, thì anh vẫn đang làm việc và tập luyện chăm chỉ trước cuộc đụng độ của Manchester United với đội khách Liverpool vào đầu tuần sau.

HLV Ten Hag cũng không còn tha thiết Ronaldo vì thói đỏng đảnh. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag cũng không còn tha thiết Ronaldo vì thói đỏng đảnh. Ảnh: CGI.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha vào sân thay người trong trận đầu tiên của mùa giải mới, trong khi anh có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Brentford. Á quân Chiếc giày vàng mùa trước sẽ tìm cách ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới và giúp câu lạc bộ của anh có được chiến thắng đầu tiên.

Manchester United đã thua hai trận đầu tiên của mùa giải và họ đang rất cần một chiến thắng. Trong khi đó, Liverpool cũng đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên trong mùa giải. Đương kim á quân Premier League chỉ giành được 2 điểm trong hai trận ra quân đầu tiên của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm