Ronaldo vượt qua Messi và Neymar, thua xa Benzema

(PLO)- Cựu tiền vệ Paris Saint-Germain (PSG), Pablo Sarabia đã tiết lộ rằng anh chọn Cristiano Ronaldo là tấm gương số một cho giới cầu thủ, thay vì Lionel Messi và Neymar nhờ tinh thần thi đấu vượt trội của siêu sao người Bồ Đào Nha.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sarabia đã phát triển sự nghiệp trẻ tại học viện Real Madrid. Anh chỉ ra sân một lần cho đội một trong mùa giải 2010-2011 nhưng cũng có cơ hội tập luyện và chơi cùng Cristiano Ronaldo.

Ronaldo là số một của Sarabia

Ngôi sao của Wolverhampton Wanderers cũng đã thi đấu cho PSG trong bốn mùa giải từ 2019 đến 2023, nơi anh gặt hái thành công cùng Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe. Cầu thủ 31 tuổi này đã ghi được 22 bàn thắng và cung cấp 12 đường kiến tạo trong 98 lần ra sân ở mọi giải đấu, giúp Les Parisiens giành được chín danh hiệu.

Trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, Sarabia đã chia sẻ về việc chơi cùng với một số biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá: “Thật tuyệt vời cho sự nghiệp của tôi, bởi vì đó là một giấc mơ được chơi cùng những cầu thủ này. Tôi học hỏi rất nhiều khi bạn tập luyện với các đồng đội giỏi, thật không thể tin được.

ronaldo-vuot-qua-messi-va-neymar-3-3414.jpg
Sarabia từng đá chung với hai đàn anh Messi và Neymar trong màu áo PSG. Ảnh: GETTY.

Những kỹ năng, bàn thắng, những đường kiến tạo của họ trên sân cỏ rất quan trọng để giúp tôi cố gắng luyện tập trong khoảng thời gian này, không chỉ ở mỗi buổi tập luyện hàng ngày. Họ luôn là những cầu thủ tuyệt vời cho các đàn em. Ngoài sân cỏ, họ đều là những người rất tốt và vì thế, họ chính là hình mẫu cho tôi. Bản thân tôi cũng muốn dạy dỗ những điều đó cho con trai mình”.

Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng được yêu cầu xếp hạng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar. Mặc dù nhìn thấy nhiều thành công hơn với hai người sau, anh đã trả lời: “Đó là một câu hỏi rất khó. Với Neymar, khả năng của anh ấy khác biệt so với những cầu thủ khác. Anh ta có khả năng làm mọi thứ, tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy. Neymar có rất nhiều kỹ năng với trái bóng, rất khó tin phải không?

Với Messi, mọi người đều biết khả năng của anh ấy. Messi có khả năng ghi bàn và đặc biệt là tìm ra giải pháp đi đến mành lưới đối phương. Nhưng với tôi, Ronaldo vượt trên tất cả. Tôi hâm mộ Cristiano vì tinh thần thi đấu của anh ấy hoàn toàn không thể tin được. Điều này rất khó khăn cho bất kỳ cầu thủ nào”.

ronaldo-vuot-qua-messi-va-neymar-1-1980.jpg
Cầu thủ người Tây Ban Nha đánh giá Ronaldo là số một theo quan điểm cá nhân. Ảnh: GETTY.

Sarabia đang chơi cho Wolves tại Premier League. Anh đã ghi 1 bàn thắng và cũng có sáu đường kiến tạo cho mình trong 12 lần ra sân cho đến nay.

Ronaldo kém hơn Benzema

Cristiano Ronaldo đã không được xếp vào danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần đây, trong khi Lionel Messi được xếp ở vị trí thứ sáu.

Theo SPORTbible, bảng xếp hạng này được phát hành hàng năm bởi tạp chí bóng đá nổi tiếng FourFourTwo. Mặc dù nằm trong tốp 5 của năm trước, Lionel Messi năm nay được xếp ở vị trí thứ 6, sau Rodri, Kylian Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham và Erling Haaland.

ronaldo-vuot-qua-messi-va-neymar-4-8665.jpg
Ronaldo có thành tích cá nhân hơn Benzema ở giải Saudi Arabia nhưng không lọt vào tốp 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm. Ảnh: GETTY.

Thứ hạng cao của người Argentina này do phong độ của anh cho PSG, nơi Messi góp công lớn giúp họ giành chức vô địch Ligue 1. Anh cũng chuyển đến chơi cho giải Nhà nghề Mỹ (MLS) Inter Miami vào mùa hè, giúp Herons giành chiến thắng trong Leagues Cup.

Và việc Cristiano Ronaldo không được nằm trong tốp 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm là một bất ngờ lớn. Mặc dù cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng không còn thi đấu ở cấp độ cao nhất, anh vẫn ghi được 50 bàn thắng trong năm 2023, chỉ kém 2 bàn so với Harry Kane.

Cầu thủ 38 tuổi này cũng đã ghi 20 bàn thắng và cung cấp 10 đường kiến tạo trong 22 lần ra sân cho Al Nassr mùa này và có một chiến dịch tốt hơn Karim Benzema, người được xếp thứ 96 trong danh sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm