Rượu vào lời ra, phòng trọ đổ máu

Ngày 13-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Đẹt (SN 1988, quê Cà Mau) 20 năm tù về tội giết người.

Tại phiên xử, đại diện gia đình nạn nhân xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Còn trong quá trình điều tra, gia đình nạn nhân có đơn xin bãi nại cho Đẹt. Đồng thời, phía nạn nhân cũng không yêu cầu bồi thường tổn thất về vật chất cũng như tinh thần.

Bị cáo Trần Văn Đẹt. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, tối 6-1-2019, anh Phan Thanh Toàn cùng Đẹt nhậu với bạn tại phòng trọ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Lúc nhậu, Đẹt cho rằng anh Huỳnh Châu Minh khinh thường mình nên ra tay đánh anh này. Thấy Đẹt đánh người vô cớ, anh Toàn toan đánh lại thì mọi người can ngăn.
Đẹt chạy lên gác lấy một cây dũ ba khúc, một dao bấm, một lưỡi dao, xuống trả đũa. Thấy vậy, mọi người bỏ chạy. Đẹt đuổi theo đến một bãi đất trống thì cầm dao tấn công anh Toàn và anh Minh khiến anh Minh tử vong.
Tại cơ quan điều tra, Đẹt thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không nhớ rõ đã đâm nạn nhân bao nhiêu nhát dao. Cơ quan chức năng xác định Đẹt phạm tội có tính chất côn đồ nhưng có tình tiết giảm nhẹ được gia đình anh Minh xin bãi nại.
Ngoài ra, trong vụ án này, Đẹt cũng bị thương 14% và không có yêu cầu xử lý người gây thương tích cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm