Sai lầm của Man United khi đưa Ronaldo trở lại

(PLO)- Cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United đã tiết lộ rằng việc đưa Cristiano Ronaldo trở lại sân Old Trafford là một sai lầm và kết thúc bằng một cuộc chia tay không êm đẹp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 8-2021, tiền đạo Ronaldo mang tính biểu tượng của Man United đã trở lại đội bóng cũ, dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer. Mặc dù nhiều người đã chào đón sự trở lại của Ronaldo, nhưng không lâu sau đó xuất hiện những vấn đề không mong muốn của anh cho thấy sự mất đoàn kết ở Man United.

Quãng thời gian sóng gió của Ronaldo

Man United đã mất đi thứ hạng đáng kể tại giải Ngoại hạng Anh, sau khi đứng vị trí thứ hai vì chịu nhiều thất bại, dẫn đến việc HLV Solskjaer bị sa thải. Ông thầy trẻ người Na Uy đã tiết lộ với hai cựu đồng đội Gary Neville và Roy Keane trong chương trình Stick to Football rằng mình đã gặp khó khăn nhiều trong việc sắp xếp Ronaldo vào đội hình.

Solsa chia sẻ thật lòng: “Với Man United vào lúc bấy giờ, việc có Ronaldo trong đội hình là một vấn đề. Ban huấn luyện chúng tôi đã phải thay đổi về các vai trò khác nhau mà cầu thủ đã quen thuộc. Man United là một trong những đội chơi áp sát pressing hiệu quả nhất trước đó. Nhưng khi có Ronaldo, chúng tôi phải điều chỉnh để cậu ấy không phải tham gia phòng ngự từ xa”.

sai-lam-cua-man-united-khi-dua-ronaldo-tro-lai (1).jpg
HLV Solskjaer cho rằng Man United đã sai lầm khi đưa Ronaldo trở lại. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân người Na Uy nói tiếp: “Man United cũng phải thay đổi nhân sự vì Ronaldo. Khi đó, Dan James phải ra đi, bởi không thể cạnh tranh vị trí. Đấy có thể là quyết định đúng đắn của đội bóng, nhưng nó không phải quyết định đúng đối của tôi”.

Tuy nhiên, khác với thời kỳ đầu tiên, Cristiano Ronaldo đã gặp một số khó khăn trong quãng thời gian thứ hai của mình với Man United. Sau những buổi ban đầu hứng khởi, vấn đề bắt đầu xuất hiện khi có trận anh phải ngồi dự bị hoặc bị thay thế.

Không hài lòng với cách ứng xử của Man United, Ronaldo đã công khai chỉ trích ban quản lý và HLV Erik ten Hag trong một cuộc trả lời phỏng vấn khó chịu với nhà báo Anh Piers Morgan. Ngay sau đó, hợp đồng của anh đã được chấm dứt bằng sự đồng thuận và Ronaldo đã rời Nhà hát của những giấc mơ để đến Trung Đông.

sai-lam-cua-man-united-khi-dua-ronaldo-tro-lai (4).jpg
Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chia tay không êm thấm với Man United. Ảnh: GETTY.

Bruno Fernandes bỏ xa Ronaldo

Sau hai thời kỳ chơi cho Man United, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã giành nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân. Nhưng mới nhất, trong chiến thắng 2-0 của chủ sân Old Trafford trước Everton, tiền vệ đồng hương Bruno Fernandes đã nới rộng khoảng cách với Ronaldo đồng thời phá vỡ kỷ lục của Ruud van Nistelrooy để trở thành cầu thủ ghi bàn từ chấm phạt đền hàng đầu của Man United.

Trận này, Alejandro Garnacho hai lần tạo ra quả phạt đền cho đội nhà khi bị các cầu thủ Everton phạm lỗi. Bruno Fernandes đã thực hiện thành công quả 11 mét đầu tiên và chính thức vượt qua Van Nistelrooy (28 bàn), khi ghi bàn thắng phạt đền thứ 29 cho Man United. Lần thứ hai, Bruno Fernandes đã nhường quyền sút phạt đền cho Marcus Rashford nhân đôi cách biệt cho chủ sân Old Trafford.

sai-lam-cua-man-united-khi-dua-ronaldo-tro-lai (3).jpg
Bruno ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều hơn Ronaldo cho Man United. Ảnh: GETTY,

Tiền vệ Bruno đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Man United trong những năm gần đây, và chất lượng của anh như một chuyên gia sút phạt đền đã sớm qua mặt Ronaldo (21 bàn) và mới nhất là Ruud van Nistelrooy.

Bruno Fernandes đã đóng góp 72 bàn thắng và 63 đường kiến tạo trong 222 trận, kể từ khi gia nhập Man United vào tháng 2-2020. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đã ghi tổng cộng 161 bàn thắng từ chấm phạt đền trong sự nghiệp của mình, chỉ bỏ lỡ 29 lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm