Alcaraz thắng tốc chiến tại Indian Wells

(PLO)-Hạt giống số 2 Carlos Alcaraz thắng tốc chiến và tiếp tục thống trị tại Indian Wells, sau khi vượt qua Felix Auger-Aliassime 6-2; 6-3 ở vòng ba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Alcaraz thắng tốc chiến
Alcaraz thắng tốc chiến tại vòng ba Indian Wells. Ảnh: GETTY

Trên hành trình giành chiến thắng thứ tám liên tiếp tại Indian Wells, Alcaraz thắng tốc chiến năm game cuối cùng của set một và hai đầu set hai. Tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha hiện là đương kim vô địch của giải, khi hạ gục Daniil Medvedev của Nga trong trận chung kết năm ngoái.

Tại cuộc đối đầu đối thủ người Canada, Alcaraz dường như kiểm soát hoàn toàn thế trận suốt trận đấu.

Chia sẻ về lối chơi của Auger-Aliassime, Alcaraz cho biết: “Anh ấy không ghi được nhiều điểm với những cú giao bóng trong khi anh ấy cần tồn tại với những cú giao bóng của mình.

Hầu hết ở mọi pha trả bóng, tôi đánh đúng vị trí ở ghi điểm. Tôi thấy mình chơi tốt hơn anh ấy ngay từ đầu, ghi điểm tốt và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi chơi tích cực và ít mắc lỗi hơn. Tôi nghĩ đó gần như là sự kết hợp hoàn hảo với bản thân tôi”.

Suốt trận đấu, Alcaraz thắng tốc chiến và tung ra 13 winner, giành được 25/32 điểm thắng trong giao bóng một. Cùng thống kê này, Auger-Aliassime chỉ đánh được 5 winner, ghi 19/35 điểm trong giao bóng một.

Ở vòng đấu tiếp theo, hạt giống số 2 Alcaraz sẽ đối đầu với Fabian Marozsan. Tay vợt người Ý vừa giành chiến thắng 6-2; 6-2 trước Thiago Seyboth Wild, đến từ Brazil.

Đương kim vô địch Úc mở rộng và là hạt giống số 3, Jannik Sinner cũng chiếm ưu thế khi thắng hai set trắng, loại hạt giống số 25 người Đức Jan-Lennard Struff với tỉ số 6-3; 6-4.

Hiện tay vợt người Ý, Sinner cũng đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng kể từ đầu mùa giải.

Ghi đến 27 winner trong trận thắng Struff, Sinner cho biết: “Tôi đã cố gắng tự tin và cố gắng giao bóng tốt để gây áp lực, điều mà tôi đã làm rất tốt”.

lehecka-indian-wells-2024-sunday.jpg
Jiri Lehecka gây bất ngờ khi loại hạt giống số 5 Rublev sau hai set.

Kết quả các trận đấu còn lại, hạt giống số 10 Alex de Minaur (Úc) giành chiến thắng 7-5; 6-0 trước hạt giống số 20 Alexander Bublik (Kazakhstan). Trong khi hạt giống số 11, Stefanos Tsitsipas cũng hạ gục Frances Tiafoe (hạt giống số 18 của Mỹ) hai set cùng tỉ số 6-3.

Tại vòng 32 tay vợt, de Minaur sẽ chạm trán Alexander Zverev trong khi Tsitsipas sẽ đọ sức với Jiri Lehecka, đối thủ người CH Czech vừa đánh bại hạt giống số 5 Andrey Rublev 6-4; 6-4 sau 73 phút tranh tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm