Salah giải nghệ ở Liverpool

(PLO)- Trong một phản bác gay gắt, Ramy Abbas Issa, người đại diện của Mohamed Salah, đã loại bỏ những thông tin gần đây cho rằng siêu sao người Ai Cập đang cân nhắc rời Liverpool vào cuối mùa giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lên Twitter để bảo vệ thân chủ của mình, Abbas Issa dứt khoát bác bỏ những tin đồn và chấm dứt những suy đoán xoay vần một lần và mãi mãi bằng dòng tweet: “Ai là người lan truyền tin tức Salah sẽ ra đi vậy, nói cho tôi nghe với được không? Anh ta yêu Liverpool và dự tính sẽ giải nghệ tại đây, không đi đâu cả”.

Theo các nguồn tin giật gân, Mohamed Salah đã đặt mục tiêu chuyển đến Tây Ban Nha nếu anh chọn rời Liverpool. Tuy nhiên, những thông tin này đã bị phản đối kịch liệt bởi người đại diện của siêu sao người Ai Cập, người đã quyết liệt bảo vệ lòng trung thành của Salah với Liverpool và sự cống hiến của anh ấy cho đội bóng vùng Merseyside.

Đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt của Liverpool, những người đã yêu thích siêu sao người Ai Cập, điều này sẽ mang đến sự nhẹ nhõm nhất thời. Mặc dù sự thật là tiền đạo tài năng này đã có một mùa giải hơi trầm lắng cho đến nay, nhưng anh vẫn cho thấy mình là một trong những cầu thủ đáng gờm và nguy hiểm nhất của Lữ đoàn đỏ.

Người đại diện của Salah cho biết chân sút người Ai Cập không đi đâu cả. Ảnh: GETTY.

Người đại diện của Salah cho biết chân sút người Ai Cập không đi đâu cả. Ảnh: GETTY.

Mohamed Salah luôn là nguồn ghi bàn chính cho Liverpool, và những đóng góp của anh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, sự sa sút chung của CLB khiến họ không có vị trí tốt và dấy lên những đồn đoán Salah cần tìm môi trường mới phù hợp hơn để săn lùng danh hiệu.

Và trước những tiết lộ của người đại diện, giới hâm mộ Liverpool cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và tận hưởng sự an tâm về cam kết không lay chuyển của Salah yêu quý của họ với CLB vùng Merseyside. Đối với phần còn lại của thế giới bóng đá, thông điệp rất rõ ràng: Triều đại của Salah tại Anfield còn lâu mới kết thúc.

Trong khi đó, Liverpool đã phải chịu một thất bại lớn về chuyển nhượng khi các nguồn tin tiết lộ rằng Chelsea đã bắt đầu các cuộc thảo luận với mục tiêu hàng tiền vệ hàng đầu của họ, Romeo Lavia.

HLV Klopp đang bị Chelsea cạnh tranh gay gắt để lấy Romeo Lavia. Ảnh: GETTY.

HLV Klopp đang bị Chelsea cạnh tranh gay gắt để lấy Romeo Lavia. Ảnh: GETTY.

Mùa hè năm ngoái, Southampton đã có được sự phục vụ của cầu thủ trẻ người Bỉ từ Manchester City như một phần trong kế hoạch củng cố đội hình của họ bằng các tài năng trẻ. Trong khi chiến lược chiêu mộ này mang lại nhiều kết quả khác nhau, với việc Southampton đang xếp cuối bảng xếp hạng Premier League nhưng Lavia đã nổi bật như một trong số ít nguồn sáng của họ.

Mặc dù Lavia đã phải chịu đựng các vấn đề chấn thương trước đó trong chiến dịch, nhưng cầu thủ 19 tuổi này đã khẳng định mình là trụ cột ở hàng tiền vệ của The Saints. Theo The Athletic, đội bóng phía Tây London Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng cho Lavia vào, nhưng Southampton từ chối.

Tuy nhiên, nếu Southampton phải xuống hạng, họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán cầu thủ trẻ tài năng. The Blues đang ráo riết giành lấy chữ ký của Lavia sau thương vụ phá kỷ lục của họ về Enzo Fernandez từ Benfica.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm