Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập đón khách quay trở lại TP.HCM

(PLO)-  Tổng lượng khách đi/đến cả quốc tế và trong nước qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết 2024 đạt gần 154.000 lượt với 978 chuyến bay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 18-2 (tức mùng 9 Tết Giáp Thìn), người dân từ các nơi tiếp tục trở lại TP.HCM và các tỉnh lân cận để bắt tay công việc sau kỳ nghỉ Tết.

Tổng lượng khách từ các địa phương đến TP.HCM bằng hàng không cao kỷ lục cả số lượng chuyến bay và hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất tập nập khách trở lại sau kì nghỉ tết kéo dài 14 ngày. Video: P.ĐIỀN

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết tổng lượng khách đi/đến cả quốc tế và trong nước đạt gần 154.000 lượt với 978 chuyến bay. Lượng khách này tương đương với ngày 17-2.

Cũng theo vị này, sân bay Tân Sơn Nhất luôn là tâm điểm của hàng không dịp cao điểm tết (từ 8 đến 19-2) với lượng khách dao động từ 126.000 -154.000 người/ngày, trừ hai ngày mùng 1 và 2 tết lùi về 100.000 lượt người/ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập đón khách quay trở lại TP.HCM
Các chuyến bay kín khách từ các địa phương trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện cảng phân tích với nhà ga quốc nội hiện hữu năng lực khai thác đã vượt công suất thiết kế 150%. Đặc biệt, dịp tết tổng lượng khách thông qua cảng đông đúc từ sáng đến đêm nên đơn vị đã huy động tổng lực làm việc xuyên tết để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như an toàn, an ninh.

san-bay-tan-son-nhat-chat-khach.jpg
Ngành hàng không có mùa bội thu nhờ lượng khách tăng đột biến dịp tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Cục Hàng không Việt Nam thống kê tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ 8-2 đến 14-2 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 tết) đạt hơn 1,5 triệu khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

san-bay-tan-son-nhat-khach-den-dong-duc.jpg
Các phương tiện cấp tập vào bắt khách ở nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong đó khách quốc tế tăng 54% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 748.600 khách; khách nội địa đạt hơn 762.400 hành khách, giảm 13,2% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.560 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm