Sân Hàng Đẫy là sân nhà ba CLB, AFC tuýt còi và cảnh báo nếu không thay đổi

(PLO)- Ba CLB đang chơi cùng thứ hạng V-League đều dùng sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Điều này không phù hợp với quy định của LĐBĐ châu Á (AFC).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba CLB cùng thứ hạng V-League là CA Hà Nội, Hà Nội FC và Thể Công - Viettel có cùng sân nhà là sân Hàng Đẫy. Điều này đã vi phạm những điều lệ và chuẩn mực của CLB chuyên nghiệp và liên quan đến một trong sáu chuẩn cần thiết để AFC phân bố suất dự giải châu Á. Sáu chuẩn của AFC là điều cơ bản để đánh giá CLB, nền bóng đá chuyên nghiệp mà mỗi CLB phải hoàn tất điều này.

hang-day-7080.jpg
Sân Hàng Đẫy hiện nay là sân nhà cùng lúc ba CLB Hà Nội FC, CA Hà Nội và Thể Công - Viettel.

Nay ba CLB của Hà Nội trên đã “dính” vào một trong những chuẩn mực quan trọng nhất của AFC để đánh giá tính chuyên nghiệp của CLB, của nền bóng đá vì 3 CLB dùng chung một sân, trong khi theo quy định của AFC thì tối đa chỉ được 2.

Và một khi mỗi CLB dùng "sân chung” thì lại được đặt tên khác nhau. Chẳng hạn sân Thammasat mà Đại học Thammasat sở hữu xây dựng dành cho Asiad 1998, nay là sân nhà của Bangkok Utd. Khi Bangkok Utd đá sân nhà thì gọi đó là sân True gắn tên nhà tài trợ. Trước đây, CLB Pathum Utd sử dụng “nhờ” sân này một năm, nó mang tên sân BG. Sau khi Pathum Utd có sân riêng, một CLB khác cũng dùng sân Thammasat làm sân nhà thì nó tên Leo. True là đài truyền lớn của Thái Lan, còn Leo là thương hiệu bia.

Trước đây, có một thời gian sân Hàng Đẫy do CLB Hà Nội quản lý, sau đó CLB này “trả lại” cho Sở VH-TT Hà Nội. Hiện nay, ba CLB Hà Nội FC, CA Hà Nội và Thể Công- Viettel cùng dùng sân Hàng Đẫy là sân nhà. Điều này đã vi phạm các chuẩn mực bóng đá chuyên nghiệp theo chuẩn AFC trong việc quyết định phân bố suất đá giải châu lục mùa 2024-2025.

AFC đã gửi công văn đến công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và buộc tổ chức này phải tiến hành sắp xếp lại, tối đa chỉ được hai CLB dùng chung một sân nhà nhằm đáp ứng đủ sáu chuẩn của AFC. Nếu bóng đá Việt Nam không đáp ứng, AFC sẽ cắt suất dự giải châu lục trực tiếp đối với bóng đá Việt Nam và chuyển cho quốc gia khác.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã yêu cầu VPF rà soát lại và thậm chí tiến hành thảo luận với các CLB để tìm hướng giải quyết hiệu quả...để ngay mùa sau không bị ảnh hưởng đến việc phân bổ suất của AFC cho bóng đá Việt Nam tại các giải châu lục.

Khu vực Hà Nội hiện có hai sân đạt chuẩn AFC là sân Hàng Đẫy và sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm