Sao Man City sắp trở thành ‘người bất khả chiến bại vĩ đại nhất lịch sử nước Anh’

(PLO)- Ngôi sao của Man City có thể trở thành Người bất khả chiến bại vĩ đại nhất nước Anh vào cuối tuần này, khi Kyle Walker tuyên bố Declan Rice không ở đẳng cấp của người này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 1-3. Rodri sẽ vượt kỷ lục do cựu trung vệ Chelsea Ricardo Carvalho thiết lập nếu Man City tránh được thất bại trước kình địch Manchester United ở vòng 27 Premier League vào cuối tuần này trên sân nhà Etihad.

Tiền vệ trụ người Tây Ban Nha Rodri đang nỗ lực trở thành "kẻ bất khả chiến bại vĩ đại nhất của bóng đá Anh” sau trận derby Manchester vào Chủ nhật. Lần gần đây nhất, Man City thua một trận đấu mà có Rodri trong đội hình là trước Tottenham vào tháng 2-2023.

Kể từ đó, Rodri đã có 58 trận bất bại mỗi khi ra sân thi đấu cho Man City, cân bằng kỷ lục do cựu hậu vệ người Bồ Đào Nha Ricardo Carvalho thiết lập tại Chelsea. Một trận hòa hoặc một chiến thắng cho Rodri trước Manchester United vào cuối tuần này sẽ giúp anh vượt qua Carvalho để một mình chiếm giữ kỷ lục lịch sử bóng đá Anh.

Man City
Rodri sắp đi vào lịch sử bóng đá Anh. ẢNH: GETTY

Quan trọng hơn, điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Rodri với đội bóng của HLV Pep Guardiola. Và không có gì ngạc nhiên khi các đồng đội ở Man City khẳng định tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha Rodri là "cầu thủ đã hoàn thiện".

Khi được truyền thông hỏi liệu Rodri có nằm trong danh sách có thể giành Quả bóng vàng hay không, đội trưởng Kyle Walker của Man City nói: “Với những gì Rodri đã làm ở mùa giải trước, những gì chúng tôi đã làm với tư cách là một câu lạc bộ và chuyên gia ở vị trí của cậu ấy, Rodri nên được nhắc đến. Rodri không sử dụng mạng xã hội. Tôi không chắc, nhưng có lẽ là vậy!".

Không phải ngẫu nhiên mà Man City bất bại với Rodri trong đội hình hơn một năm qua. Khi Rodri bị treo giò hồi đầu mùa sau thẻ đỏ trong trận gặp Nottingham Forest, Man City đã thua cả 3 trận trước Newcastle, Wolves và Arsenal mà không có sự góp mặt của Rodri.

Man City từng có cơ hội chiêu mộ tiền vệ trụ số 1 nước Anh Declan Rice vào mùa hè năm ngoái nhưng Rice đã gia nhập Arsenal từ West Ham với giá chuyển nhượng 105 triệu bảng Anh. Walker là một fan cuồng nhiệt của Rice, 25 tuổi, nhưng anh cho rằng, người đồng đội ở tuyển Anh của mình chưa ở đẳng cấp của người đồng đội tại Man City.

walker-man-city..png
Walker hết lời khen ngợi đồng đội Rodri. ẢNH: REUTERS

Kyle Walker nói thêm: “Tôi không nghĩ có tiền vệ trụ nào trên thế giới hiện nay tốt hơn Rodri. Declan Rice đang chơi rất tốt và HLV Mikel Arteta có thể dạy cậu ấy triết lý và có lẽ cả lối chơi của Barcelona mà Rodri đã theo dõi khi trưởng thành.

Declan Rice có đủ khả năng để làm điều đó nhưng cậu ấy chưa phải là người hoàn thiện. Cầu thủ đã hoàn thiện hoặc ở đẳng cấp cao hơn 1 bậc so với phần còn lại lúc này chính là Rodri”.

Lối chơi toàn diện của Rodri đã được cải thiện. Rodri bắt đầu ghi nhiều bàn thắng hơn, đặc biệt chính Rodri là người ghi bàn duy nhất trận giúp Man City vô địch Champions League mùa trước sau trận chung kết thắng Inter Milan 1-0.

Kyle Walker tiếp tục: "Điều quan trọng ở Rodri là sự ổn định, trình độ mà Rodri luôn chơi cũng như cách cậu ấy thích nghi và cống hiến hết mình cho trận đấu”.

arsenal-declan-rice.png
Walker cho rằng Declan Rice vẫn chưa đạt đẳng cấp như Rodri. ẢNH: GETTY

Hậu vệ Nathan Ake của Man City đánh giá rất cao việc Rodri "án ngữ như hòn đá tảng" không ai vượt qua được ngay phía trước hàng thủ Man City. Nathan Ake khẳng định người đồng đội Rodri còn làm được nhiều điều hơn thế trên sân cỏ.

Tuyển thủ Hà Lan Nathan Ake cho biết: “Rodri rất to lớn đối với chúng tôi. Rodri có lẽ là người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Cậu ấy kiểm soát trận đấu và trong những thời điểm quan trọng đã ghi những bàn thắng quan trọng. Rodri là một cầu thủ toàn diện tuyệt vời”.

Có vẻ kỳ lạ là sau mùa giải đầu tiên 2019 - 2020 không mấy thành công của Rodri tại Man City, một số chuyên gia đã tự hỏi liệu bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng Anh này đã sẵn sàng thay thế huyền thoại Fernandinho của Man City hay chưa. Rodri đã chứng minh những nghi ngờ đó là sai trong suốt 3 năm kể từ đó và ghi tên mình vào lịch sử câu lạc bộ với bàn thắng vào lưới Inter Milan giúp Man City hoàn tất cú ăn ba.

Mặc dù Rodri không ra sân trong trận Man City thắng Luton 6-2 ở vòng 5 FA Cup vừa qua và Man City vẫn thắng 6 trận mà không có Rodri trong đội hình, nhưng anh vẫn là cầu thủ không thể thiếu đối với Pep Guardiola trong những trận đấu lớn nhất.

rice-rodri.png
Thống kê về Rodri và Declan Rice ở mùa này tại Premier League. ẢNH: SUN SPORTS

Trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Viễn Đông, Rodri thừa nhận khối lượng công việc của anh quá nhiều. Những chấn thương cùng án treo giò khiến Rodri có thời gian ra sân ít hơn Phil Foden, Walker và Ederson ở mùa này.

Kể từ khi Rodri nhận án treo giò vì thẻ phạt, anh đã không nhận bất cứ thẻ phạt nào trong 7 trận gần nhất ra sân tại Anh. Mùa này, Man City vẫn có thể “trụ” được vào thời điểm mất các cầu thủ chủ chốt như Erling Haaland và Kevin De Bruyne vì chấn thương, nhưng không có Rodri trong thời gian dài sẽ là một tổn thất nặng nề hơn với Man City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm