Sao Man United bị mắng ngu ngốc

(PLO)- Cựu tiền vệ người Pháp, Jerome Rothen, đã chỉ trích hậu vệ Raphael Varane của Manchester United vì quyết định mù quáng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 29 tuổi khiến nhiều người ngạc nhiên khi xác nhận không khoác áo tuyển quốc gia thi đấu quốc tế vào ngày 22. Varane đã có một sự nghiệp phi thường với Les Bleus, giành chức vô địch FIFA World Cup 2018, có 93 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 5 bàn thắng. Anh là thành viên của đội Les Bleus về nhì tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 và Giải vô địch châu Âu UEFA 2016.

Đàn anh Rothen không hài lòng với quyết định giải nghệ của Varane, khi cho rằng đó là hành động ngu ngốc. Cựu tiền vệ của PSG nhắn nhủ trung vệ người Pháp nên tiếp tục đại diện cho đất nước của anh khi vẫn còn ở đỉnh cao của mình.

Rothen nói với Diario AS: "Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi này và khi bạn chơi trong một CLB cho phép bạn đạt được đẳng cấp rất cao, bạn có nhiệm vụ là phải mang về vinh quang. Đó là mang tài năng của bạn đến đất nước của bạn. Quyết định của Varane là một thảm họa của bóng đá Pháp. Nhưng dù sao anh ta cũng có một lịch sử lâu dài và thành công với đội tuyển, xin chúc mừng!".

Ngôi sao của Man United chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 29 bị đàn anh Rothen cho là quyết định ngu ngốc. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao của Man United chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 29 bị đàn anh Rothen cho là quyết định ngu ngốc. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền vệ người Pháp, người đã có 13 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tiếp tục ca ngợi việc trung vệ của Manchester United đã gây ấn tượng tại World Cup 2022 dù chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Rothen bày tỏ: "Varane đã có cho mình một giải đấu đẹp nhất ở World Cup 2018. Chúng tôi cũng đã thấy tất cả những gì anh ấy đóng góp cho mùa World Cup vừa qua. Có sự hoài nghi vì Varane đã trở lại sau khi dính chấn thương, nhưng anh ấy đã thể hiện rất tốt. Nhưng tôi tự nhủ: như thế vẫn chưa đủ”.

Cựu tiền vệ tuyển Pháp kết luận: “Thật là một nỗi buồn khi nghe tin anh ta giải nghệ và không được khoác áo đội tuyển quốc gia nữa ở tuổi 29. Anh ấy không thể làm điều đó. Raphael này, đừng quên anh đã mang theo rất nhiều hoài bão, nhưng ở đây anh đang làm điều gì đó ngu ngốc! Sẽ rất thiệt thòi cho tuyển Pháp vì anh ta luôn là cầu thủ có thể bắt chết mọi tiền đạo".

HLV Deschamp không muốn Varane giải nghệ và cho biết luôn chào đón anh bất cứ khi nào trung vệ của Man United đổi ý. Ảnh: GETTY.

HLV Deschamp không muốn Varane giải nghệ và cho biết luôn chào đón anh bất cứ khi nào trung vệ của Man United đổi ý. Ảnh: GETTY.

HLV người Pháp Deschamps cũng đã phản ứng với việc giải nghệ của Varane, nói rằng anh sẽ luôn có mặt trong đội hình. Người quản lý của Les Bleus ca ngợi sự trung thực của Varane khi chia sẻ: "Tôi đã gặp trường hợp tương tự. Tôi hiểu những suy nghĩ của Varane và tôn trọng quyết định của anh ấy, ngay cả khi điều đó có vẻ đáng tiếc nếu xét về mọi thứ anh đã làm ở World Cup. Trong suốt thời gian đó, từ đầu đến cuối giải, Varane đã thi đấu như một thủ lĩnh".

Deschamps nói thêm: "Tất nhiên, tôi không thể xem xét chuyện này mà không có một cảm xúc nhất định, trong mối quan hệ thân thiết của chúng tôi kể từ tháng 8-2012. Giống như Hugo Lloris sẽ góp mặt trong tất cả các trận đấu của tôi nếu như không gặp chấn thương. Và bất kể khi nào Varane đổi ý, anh ta vẫn được chào đón".

HLV Deschamps đã trao cho hậu vệ của Manchester United trận ra mắt tại Pháp vào năm 2013. Varane giờ đây vẫn sẽ tiếp tục trở thành một trong những cầu thủ giá trị nhất của tuyển Pháp trong suốt sự nghiệp bóng đá quốc tế kéo dài một thập kỷ của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm