Sao quần vợt, F1 bỏ 10 triệu bảng đầu tư mua Chelsea

(PLO)- Hai sao của làng banh nỉ và F1 đã góp vốn nhằm mua lại Chelsea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai cái tên mang tính tượng đài này vốn không xa lạ, đó là cựu tay vợt số 1 thế giới nữ Serena Williams sở hữu 23 Grand Slam và nhà vô địch F1 Lewis Hamilton, bảy lần vô địch thế giới.

Hai cái tên lớn còn đang thi đấu này sẽ hợp lực cùng với cựu Chủ tịch Liverpool, ông Martin Broghton và Chủ tịch LĐ Điền kinh Quốc tế Sebastian Coe để sở hữu CLB thành London. Nhiều nhà đầu tư tiềm năng cực mạnh trên thế giới đang muốn sở hữu hay đồng sở hữu Chelsea.

Nhờ tiếng tăm của mình, Hamilton và Serena đòi hùn hạp mua Chelsea. Ảnh: Getty

Nhờ tiếng tăm của mình, Hamilton và Serena đòi hùn hạp mua Chelsea. Ảnh: Getty

Theo thông tin chính thức, tay vợt nữ Mỹ và tay đua F1 Anh mỗi người bỏ ra 10 triệu bảng để hợp cùng hai đại gia của làng thể thao trên sở hữu Chelsea, CLB của tỉ phú Nga Abramovich đang bị nhà nước Anh phong tỏa tài sản.

Các ngôi sao thể thao giàu có nhờ tiền thưởng giải và quảng cáo này tham gia vào việc làm chủ CLB thể thao. Trên thực tế, số vốn họ bỏ ra rất còm cỏi so với những tỉ phú, những nhà đầu tư lớn khác, nhưng ở họ có lợi thế là tầm ảnh hưởng và tiếng nói vì họ có lượng fan lớn. Khi họ lên tiếng, sẽ có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu fan sẽ ủng hộ và tạo phản ứng dây chuyền cực tốt.

Chẳng hạn cách đây không lâu tượng đài lớn của Chelsea là John Terry cũng lên tiếng góp tiền mua Chelsea và nắm chức vụ “giữ gìn bản sắc CLB”.

Tổng hợp từ báo nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm