Sập cầu Tà Năng 2 ở Lâm Đồng khi xe bồn chạy qua

(PLO)- Cây cầu sắt Tà Năng 2 vừa khắc phục, sửa chữa và đưa vào sử dụng đã bị sập sau khi một chiếc xe bồn chạy qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, đã xảy ra vụ sập cầu Tà Năng 2 trên đường ĐT.729 thuộc địa bàn xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Video: Sập cầu Tà Năng 2 ở Lâm Đồng khi xe bồn chạy qua

Chiếc xe bồn lọt xuống suối sau khi cầu sập

Chiếc xe bồn lọt xuống suối sau khi cầu sập

Thông tin ban đầu cho biết vào lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày, một xe bồn (trộn bê tông) của Công ty TNHH Triệu Khánh, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng lưu thông từ hướng xã Đà Loan về xã Tà Năng.

Khi chạy lên giữa cầu thì cầu này bất ngờ gãy khiến trục bánh sau của xe bồn sập xuống, chiếc xe lật ra suối Tà Năng.

Cầu Tà Năng 2 cho phép các phương tiện có trọng tải tối đa 10 tấn lưu thông

Cầu Tà Năng 2 cho phép các phương tiện có trọng tải tối đa 10 tấn lưu thông

Rất may, khi phát hiện cầu gãy, lái xe đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên không bị thiệt hại về người. Riêng cây cầu bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, cầu Tà Năng 2 cho phép các phương tiện có trọng trọng tải tối đa 10 tấn lưu thông.

Đáng nói, cách đây không lâu, ngày 19-6, cây cầu này đã bị gãy. Cơ quan CSĐT, Viện KSND huyện Đức Trọng và các đơn vị liên quan đã thực việc khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ sập cầu.

Hiện trường vụ sập cầu

Hiện trường vụ sập cầu

Đến ngày 22-6, chủ xe gây ra sự cố đã được Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho phép khắc phục cầu dưới sự giám sát của Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Sau khi hoàn thành, các đơn vị đã kiểm tra và chấp thuận kết quả thi công với khả năng chịu tải của cầu là 10 tấn như trước khi xảy ra sự việc.

Chiều 25-6, cây cầu này được đưa trở lại hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm