Sập cầu treo ở Ấn Độ, ít nhất 30 người chết

(PLO)- Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng trong vụ sập cầu treo ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ ngày 30-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một cây cầu treo ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đã bị sập vào ngày 30-10, khiến ít nhất 30 người chết cùng hàng chục người bị thương nặng, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hai quan chức Ấn Độ.

Kênh truyền hình địa phương Zee News đưa tin rằng có hơn 400 người trên cầu khi sự cố xảy ra. Nhiều nạn nhân đã rơi xuống sông Machchu bên dưới.

Nhiều người rớt xuống sông Machchu bên dưới khi cây cầu treo ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ bị sập ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Nhiều người rớt xuống sông Machchu bên dưới khi cây cầu treo ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ bị sập ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Ông Amit Jhala - một quản lý cấp cao của bệnh viện nhà nước nơi các nạn nhân được đưa đến - xác nhận đã có 30 người thiệt mạng, nhiều người đã được cứu và một số vẫn đang mất tích.

Đoạn phim do Zee News phát sóng cho thấy hàng chục người cố bám vào dây cáp của cây cầu bị sập khi các đội cứu hộ đang cố gắng giải cứu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã chỉ đạo thủ hiến bang nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm