Sắp ra đi, Rangnick nói MU cần "giải phẫu tim"

(PLO)- MU cần cuộc phẫu thuật mở quả tim chứ không phải giải phẫu nội soi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ten Hag trên đường từ Ajax đến Old Trafford, còn chiến lược gia Đức Ralf Rangnick sắp rời bến.

Trước khi ra đi cựu “kiến trúc sư” của Lokomotive Moscow đăng đàn: “Để MU dưới thời Ten Hag thành công như những ngày huy hoàng trong quá khứ phải có một cuộc “phẫu thuật tim mở” thì may ra”.

Ten Hag về MU có thay đổi được...mớ bòng bong thời hậu Sir Alex? Ảnh: Getty

Ten Hag về MU có thay đổi được...mớ bòng bong thời hậu Sir Alex? Ảnh: Getty

Thua Liverpool 0-4 đã đẩy MU xuống vị trí thứ sáu trong khi MU đang nỗ lực để kiếm suất đá Champions League mùa sau, tức tốp 4.

MU thua đối thủ cùng thành phố 23 điểm, thua thảm Liverpool nhưng MU chưa từ bỏ tìm suất đá Champions League mùa tới.

HLV tạm quyền Rangnick nói rằng, có vài điều tốt lành ở MU là mọi thứ đều minh bạch, không cần phải dùng “kinh hiển vi” để soi những thứ khuất tất nhằm tìm ra vấn đề.

Chiến lược gia 63 tuổi còn cho rằng, bây giờ khi cải tổ MU, hãy mạnh dạn lấy ra những “vật trang sức” nhưng không mang lại lợi ích gì cho CLB và phải có những thay đổi.

MU cần phải phẫu thuật mở quả tim, cần đến những can thiệp “y tế”, thay đổi quyết liệt nhiều thứ.

Rangnick cũng nhận định đồng nghiệp Hà Lan từ Ajax đến MU sẽ đối mặt với khối công việc khổng lồ, còn thành công hay không lại là câu chuyện khác.

Ten Hag, 52 tuổi trở thành HLV thứ năm của MU sau khi Sir Alex về hưu. Thông tin cho biết bản hợp đồng giữa chiến lược gia Hà Lan với MU có thời hạn ba năm.

Ở Ajax, Ten Hag từng giúp đội vô địch Hà Lan, vào bán kết Champions League 2019 lần đầu sau 22 năm của CLB.

tổng hợp từ báo chí nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm