Sát hại anh ruột vì không ai chịu chở lúa đi xay gạo

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn không ai chịu chở lúa đi xay gạo ở gần đó, người em trai đã dùng kéo đâm anh ruột tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Như N (35 tuổi).

Xe cứu thương 0 dồng Bình Thuận hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nhà. Ảnh SBCBT.

Xe cứu thương 0 dồng Bình Thuận hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nhà. Ảnh SBCBT.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25-4, tại thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình anh Nguyễn Như N (SN 1987) và em ruột là Nguyễn Như Tiền (23 tuổi) xảy ra mâu thuẫn khi gia đình nhờ một trong hai anh em chở lúa đến nhà máy xay gạo gần đó.

Do không bên nào chịu chở lúa đi xay nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn và Nguyễn Như Tiền đã dùng kéo đâm một nhát trúng vào ngực người anh trai.

Nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến trưa nay 26-4, anh N đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ được cây kéo tang vật vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Như Tiền và làm thủ tục bàn giao thi thể người anh xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm