CẦN THƠ:

Sạt lở cầu Trà Niền, hai người thiệt mạng

Sạt lở cầu Trà Niền, hai người thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở đường dẫn lên cầu. Phía góc phải là cây cầu sắp hoàn thành - Ảnh: P.Nguyên

Xem Video tại đây

Hai nạn nhân là bà Cao Thị Thu, 49 tuổi và cháu ngoại là Nguyễn Bình Trí, 5 tuổi. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy toàn bộ phần đường dẫn lên cầu đã bị trôi xuống sông

Được biết cầu Trà Niền mới dài hơn 200m, nằm trên tuyến tỉnh lộ 923 nối lên quốc lộ 91, đi An Giang, Kiên Giang. Trị giá công trình cầu gần 30 tỉ đồng.

Sáng nay chính quyền đã điều động ngay một phà khoảng 40 tấn để giải quyết cho người dân qua sông.

Cần Thơ, ngay khu vực gần chợ nổi Phong Điền. Phía bờ sông có 3 ngôi nhà đã bị trôi tuột xuống. Người dân khu vực này cho biết tại đây có đến 8 nhà dân, nhưng một số hộ đã di dời trước đó.

Đây là cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, đang được xây dựng để thay thế cầu sắt Trà Niền vốn đã quá cũ kỹ. Hiện tại giao thông qua khu vực này bị phong tỏa hoàn toàn.

Theo một số hộ dân sinh sống tại khu vực này, trước tết Nguyên đán đã xảy ra hiện tượng sạt lở khiến 10m đất đã bị trôi xuống sông, người dân hoang mang. Mùng hai tết lại sạt lở tiếp thêm 6m nữa. Chính quyền đã cảnh báo người dân di dời khỏi khu vực này từ trước đó.

Một kỹ sư cầu đường tên Sang, một người am hiểu dòng sông khu vực này, nói đây là khu khúc cua, có hàm ếch, trước đây đã nhiều lần xảy ra sạt lở bờ sông khiến nhiều nhà dân đổ xuống nước.

Ông Nguyễn Tấn Quyên - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - đã họp khẩn với các ngành chức năng sáng nay tại hiện trường, chỉ đạo địa phương nhanh chóng giúp đỡ gia đình người bị nạn lo an táng cho các nạn nhân, khẩn trương di dời các hộ dân có nguy cơ trong vùng sạt lở, đồng thời có phương án mở tuyến mới, khảo sát tuyến mới.

Trước đó, vào tết năm 2007, bờ kè Phong Điền đang trong giai đoạn xây dựng, nằm cách cầu Phong Điền hiện tại khoảng 400m cũng bị sạt lở gần như hoàn toàn, 150m kè trôi tuột xuống sông, nhiều hộ dân cũng bị trôi tuột, hư hỏng nhà cửa và 1/2 mặt lộ 923 đi ngang chợ cũng bị lở. Đến nay bờ kè sạt lở này không được khắc phục mà vẫn còn để nguyên hiện trạng.

Nhiều người nhận định, khu vực chợ Phong Điền hiện hữu đang trong giao đoạn sạt lở nghiêm trọng, nhiều phương án xây dựng khu dân cư mới đã và đang được triển khai.

Theo Phương Nguyên (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm